Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 8/5/2015

author 16:29 08/05/2015

(VietQ.vn) - Khủng bố IS lột trần các thiếu nữ đem bán ở chợ nô lệ, Mỹ bắt đầu huấn luyện phiến quân Syria chống khủng bố IS, Không có bàn tay của IS trong vụ tấn công ở Texas, Mỹ... là những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 8/5/2015.

Sự kiện: Khủng bố IS

Mỹ bắt đầu huấn luyện phiến quân Syria chống khủng bố IS

Theo VnExpress, Mỹ bắt đầu chương trình huấn luyện cho một nhóm nhỏ phiến quân Syria với kỳ vọng xây dựng được một lực lượng có khả năng đánh bại nhóm khủng bố IS. BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết một nhóm khoảng 90 người đang được huấn luyện tại một địa điểm an toàn và sẽ được Mỹ trả lương. Thêm nhiều phiến quân sẽ sớm được huấn luyện tại các địa điểm ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Arab Saudi.

Một phát ngôn viên của chính phủ Jordan cho biết chương trình huấn luyện đã bắt đầu từ vài ngày trước. Lực lượng này cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt quân sự khi quay lại chiến trường. Gần 4.000 phiến quân tình nguyện tham gia chương trình nhưng sau quá trình sàng lọc, chỉ có 400 người được chọn. 

Mỹ đã bắt đầu huấn luyện nhóm phiến quân Syrian chống khủng bố IS

Mỹ đã bắt đầu huấn luyện nhóm phiến quân Syrian chống khủng bố IS

Một số nghị sĩ Mỹ cho rằng chương trình đào tạo diễn ra quá nhỏ và chậm chạp. Lầu Năm Góc dự kiến mất ba năm để đào tạo và vũ trang cho hơn 15.000 chiến binh phe đối lập. Ông Carter thừa nhận rằng vài tháng nữa nhóm phiến quân đầu tiên trên mới có thể được triển khai nhưng mô tả đây là một bước đi thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ các chiến binh do Mỹ huấn luyện vi phạm nhân quyền. "Chúng tôi đang bắt đầu với những người mà chúng tôi đã lựa chọn rất cẩn thận. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ thành công và từ đó phát triển ra. Nhưng chúng ta luôn phải bắt đầu từ một điểm nào đó và đây là điểm bắt đầu của chúng tôi", ông nói.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama nói rằng kế hoạch huấn luyện chỉ nhằm tiêu diệt lực lượng IS, vì Mỹ không có chiến tranh với Syria. Tuy nhiên, giới chuyên gia nghi ngờ các phiến quân được Mỹ đào tạo có thể tham gia vào cuộc chiến tranh dân sự chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cuộc chiến đã làm 220.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa kể từ năm 2011.

Khủng bố IS lột trần các thiếu nữ đem bán ở chợ nô lệ

Theo Tuổi Trẻ Online, báo cáo của các quan chức thuộc Liên Hiệp quốc (LHQ) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã rao bán các thiếu nữ Iraq và Syria bằng cách lột trần các cô ở các "chợ nô lệ". Trong buổi họp báo hôm 7-5, bà Zainab Bangura - đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về bạo lực tình dục ở vùng xung đột, cho biết bà đã đến Iraq, Syria và một số nước khác trong khu vực hồi tháng trước.

Từ những chuyến đi này, bà đã gặp các nhân chứng và biết được hoạt động buôn người kinh tởm của IS. "Các cô gái đã bị lột trần theo nghĩa đen và bị kiểm tra ở các chợ nô lệ của IS", bà Bangura nói, Press TV ngày 8-5 đăng tải. Bà cũng thêm rằng các cô gái đã được "phân loại và chuyển đi trong tình trạng bị lột trần" ra khỏi (tỉnh) Dohuk hoặc TP Mosul hay các địa điểm khác để chia cho các chỉ huy và các chiến binh IS. Một số cô bị ép kết hôn với chiến binh IS đến 20 lần và bị buộc phẫu thuật vá màng trinh sau mỗi lần kết hôn.

Một nhóm phụ nữ Izadi ở Iraq chạy trốn khủng bố IS tới thị trấn Sinjar (Iraq)

Một nhóm phụ nữ Izadi ở Iraq chạy trốn khủng bố IS tới thị trấn Sinjar (Iraq)

Ngoài ra, theo lời kể của những phụ nữ và trẻ em gái trốn khỏi nơi giam giữ của IS và thoát được bạo lực tình dục, ở vùng xung đột, "phụ nữ và trẻ em gái luôn gặp nguy hiểm, có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào". Ở đâu họ cũng gặp nguy hiểm, từ vùng đang có xung đột, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử vũ trang cho đến các chốt canh gác, điểm giao cắt biên giới và các cơ sở giam giữ... 

Theo bà Bangura, IS đã sử dụng bạo lực tình dục như một "chiến thuật" để làm nhục và làm mất tinh thần những người chống lại chúng, cũng như để trừng phạt và loại bỏ những người không chịu theo chúng. Bà nhấn mạnh rằng IS đã "thể chế hóa" bạo lực tình dục và đối xử hung bạo với phụ nữ, xem đó là chiến thuật để đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng. Bằng bạo lực tình dục, IS cũng đã phá vỡ cấu trúc gia đình - cộng đồng và xã hội.

Bà Bangura kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ có biện pháp chống lại những tội ác như thế, đồng thời bày tỏ quan ngại về những đứa trẻ được sinh ra sau các vụ hãm hiếp. Bà cho rằng số trẻ này sẽ tạo ra "một thế hệ trẻ em không quốc tịch" và có thể trở thành "mảnh đất màu mỡ" của chủ nghĩa cực đoan trong tương lai.

Không có bàn tay của IS trong vụ tấn công ở Texas, Mỹ

Theo Vietnam+, các hung thủ trong vụ tấn công cuộc triển lãm tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed tại bang Texas đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan sau những chiến dịch tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng chúng không chịu sự chỉ đạo của nhóm này. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 7/5 khẳng định cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và từ những kết quả ban đầu, các điều tra viên nhận định hung thủ sau khi bị tẩy não đã hành động độc lập, không liên hệ với IS. 

Từ đây dấy lên mối quan ngại về hiểm họa những cá nhân bị IS tiêm nhiễm tư tưởng thánh chiến trở thành những phần tử cực đoan đơn lẻ - được biết đến với tên gọi "những con sói đơn độc" - và tự lên kế hoạch tấn công khủng bố. Theo Bộ trưởng Carter, các vụ tấn công kiểu này cho thấy sự cần thiết phải chặn đứng các chiến dịch tuyên truyền, kích động bạo lực của IS và tiêu diệt tận gốc rễ tổ chức nguy hiểm này.

Khủng bố IS không có liên quan trong vụ xả súng ở bang Texas, Mỹ

Khủng bố IS không có liên quan trong vụ xả súng ở bang Texas, Mỹ

Trước đó, hôm 3/5, hai tay súng đã lái xe đến Trung tâm Curtis Culwell và nổ súng vào các nhân viên an ninh bên ngoài trung tâm, khiến 1 nhân viên bị thương nặng.  Hai tên này đã bị cảnh sát bắn chết trên đường bỏ chạy. IS sau đó đã tuyên bố đây là vụ tấn công đầu tiên trên đất Mỹ của nhóm khủng bố này đồng thời cảnh báo nước Mỹ sẽ phải chứng kiến các vụ tấn công lớn hơn và thảm khốc hơn.

Theo truyền thông Mỹ, hai đối tượng trên là Elton Simpson, 31 tuổi và Nadir Soofi, 34 tuổi, cùng sống chung một căn hộ tại thành phố Phoenix, thuộc bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ. Trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter trước khi thực hiện vụ tấn công, Simpson đã tự nhận mình có quan hệ với IS; tên này cũng có liên lạc với tên khủng bố người Mỹ, Mohamed Abduallhi Hassan, hiện đang đứng trong hàng ngũ của IS. Tên này đã từng bị phạt tù treo ba năm hồi năm 2011 sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát hiện kế hoạch đến Somalia để phát động thánh chiến của y. 

Trang Mạc (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang