Khuyên tai chứa hóa chất độc hại với sức khỏe

author 06:59 30/11/2014

(VietQ.vn) – Gần đây Đức đã ra thông báo thu hồi hai sản phẩm khuyên tai do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất do chứa hàm lượng kim loại niken độc hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Sản phẩm khuyên tai do Trung Quốc sản xuất nằm trong danh mục trang sức do thuộc thương hiệu Kik, sản phẩm có tên gọi 3pairs earrings. Thông tin  trên bao bì sản phẩm bị thu hồi có ghi: Season: 114, WGR: 621, Order No: 2.643.200, No: 72.732.011.

Sản phẩm khuyên tai Kik gồm ba cặp màu bạc, trong đó có hai cặp hình đinh tán và một cặp gắn đá tinh thể màu trắng. Mã vạch sản phẩm là EAN 26432006211000500100.

Bên canh đó, khuyên tai do Thái Lan sản xuất có tên gọi Piercing Surgical Steel cũng bị thu hồi. Hiên chưa rõ sản phẩm này thuộc thương hiệu nào.

Hóa chất độc hại trong khuyên tai có thể gây phản ứng di ứng nghiêm trọng

Hóa chất độc hại trong khuyên tai có thể gây phản ứng di ứng nghiêm trọng. Ảnh: ec.europa.eu

Khuyên tai bị thu hồi có số mô hình CIV 17 269-344, số mã vạch là 4043977494171. Sản phẩm này là khuyên tai mạ vàng có gắn hạt đá, khuyên tai có cỡ 10 mm.

Đức xác định cả hai sản phẩm trên đều chứa hóa chất độc hại vì nó giải phóng lên đến 2,05 mg / cm² kim loại niken, vượt quá giá trị giới hạn là 0,5 mg / cm² / tuần. Nicken gây mẫn cảm mạnh mẽ và có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da.

Hai sản phẩm khuyên tai chứa hóa chất độc hại của Trung Quốc và Thái Lan đã không tuân thủ quy định REACH. Vì vậy, Đức quyết định thu hồi sản phẩm khỏi thị trường để bảo vệ người tiêu dùng.

Thái Hà


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang