Kinh tế tư nhân đóng góp lớn vào phát triển Thủ đô
Hà Nội: Sôi động “Ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng 2019”
Hà Nội: Hơn 80% cửa hàng kinh doanh trái cây có tem truy xuất nguồn gốc
Đóng góp trên 40% cho GDP Hà Nội
Thời gian qua, UBND TP.Hà Nội cùng các sở ngành, đặc biệt là Sở Công Thương đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Với môi trường kinh doanh được cải thiện, kinh tế tư nhân trên địa bàn Hà Nội đã phát triển nhanh trong thời gian qua. Hiện Thành phố có trên 256.000 doanh nghiệp, bình quân 34 người dân Thủ đô/doanh nghiệp, cao gấp 3,7 lần mức bình quân chung của cả nước. Các doanh nghiệp tư nhân chiếm trên 97,2% số doanh nghiệp trên địa bàn đã không ngừng phát triển, đổi mới, đóng góp hơn 40% GDP cho Thủ đô, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động.
Nhiều doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư chiều sâu để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng lực quản trị, chủ động hội nhập, tăng sức cạnh tranh trên thị trường để đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển. Đội ngũ doanh nghiệp tư nhân đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) Mạc Quốc Anh, có được kết quả trên là nhờ Thành phố đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thiết thực, phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên theo các doanh nghiệp, môi trường kinh doanh vẫn chưa thật sự thuận tiện, thiếu tính an toàn, đâu đó thủ tục hành chính vẫn còn gây phiền hà.
Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển, song quy mô vẫn còn nhỏ và gặp nhiều hạn chế về năng lực tài chính, công nghệ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hiện vẫn rất hạn chế về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, kỹ năng quản trị và tiếp thị; năng lực cạnh tranh vẫn ở mức thấp, như năng lực về vốn, quản trị, công nghệ thiết bị, nguồn nhân lực…
Vì vậy, theo ông Mạc Quốc Anh, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục khắc phục các bất cập, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Lê Kim Liên