Công nghệ

Ứng dụng

Bàn tay khổng lồ của cậu bé 8 tuổi

author 06:57 21/08/2014

(VietQ.vn) - Một cậu bé 8 tuổi ở Ấn Độ đã làm các bác sĩ vô cùng bối rối sau khi kích thước bàn tay của cậu ngày càng tăng lên và hiện nay, chúng đã nặng bằng hai tảng đá. Hương Giang (Theo Dailymail.co.us)

Cậu bé Ấn Độ tên là Kaleem không thể thực hiện bất được những việc đơn giản bằng đôi tay của mình, kể cả buộc dây giày.

Bàn tay của cậu có kích thước to gấp 2 lần đứa trẻ bình thường. Mẹ của cậu bé, Haleema, 27 tuổi cũng bất lực với bàn tay có kích thước 13 inches của cậu bé

Khi đi học, cậu bé thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt vì bàn tay bất thường.

Cậu gặp rất nhiều khó khăn, kể cả thực hiện những việc đơn giản như uống nước.

Mẹ của cậu bé, cô Haleema, 27 tuổi, (ảnh với Kaleem và một đứa con khác của cô) cho biết cô cảm thấy bất lực

Giáo viên của cậu bé cho biết:

Kaleem được sinh ra với hai bàn tay lớn hơn mức trung bình và chúng tiếp tục phát triển trong suốt thời thơ ấu của cậu

Các bác sĩ khẳng định Kaleem hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bàn tay của cậu bé phát triển to bất thường có lẽ do một căn bệnh hiếm gặp.

Cha mẹ cậu bé đang kêu gọi quyên góp tiền để chữa trị với hy vọng bàn tay của cậu bé có thể trở lại kích thước bình thường.

Một bác sĩ cho biết: ông tin rằng Kaleem có thể bị một trong hai căn bệnh là lymphangioma - một tình trạng hoại tử cực đoan do tế bào bạch huyết phát triển. Hoặc hamartoma - một khối u lành tính. Và cả hai căn bệnh đều có thể chữa trị.

Sau khi được nghe thông tin từ các bác sĩ, cha mẹ Kaleem lạc quan hơn và nghĩ rằng bệnh tình của con mình có thể được chữa trị. Họ đang tăng gấp đôi nỗ lực để quyên góp tiền cho con trai chữa bệnh.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang