Kỳ thi đánh giá năng lực: Có phải luyện thi ?

author 06:21 22/06/2015

(VietQ.vn) - Kỳ thi đánh giá năng lực như ĐH Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức có xảy ra luyện thi tràn lan?

Sự kiện: Đánh giá sự phù hợp

Trả lời Chất lượng Việt Nam về vấn đề này, Đại diện Trung tâm Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, nếu cách thi của trường này được nhân rộng sẽ không xảy ra dạy thêm, học thêm.

Thi đánh giá năng lực như ĐH Quốc gia Hà Nội: không phải học thêm
Thi đánh giá năng lực như ĐH Quốc gia Hà Nội: không phải học thêm

Lý do vì cách thi này khác với cách truyền thống. Theo đó, học sinh phải học đều tất cả các môn (khoảng 8 môn và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống). Vì thế, học sinh không thể đi học thêm tất cả 8 môn và cũng không cần thiết phải học thêm.

Tuy nhiên, chất lượng của đề thi đánh giá năng lực rất tốt, đảm bảo phân loại để các trường dễ tuyển. Phổ điểm có dạng phân bổ chuẩn, rất phù hợp tuyển sinh.

Các thí sinh trước kia có điểm cao thi Đh thì đều đạt điểm cao khi làm bài thi đánh giá năng lực

Theo ước lượng, kỳ thi vừa rồi của ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho xã hội.

Dự kiến, từ ngày 01/8/2015 đến ngày 06/8/2015, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ  thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2,  tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng. 

Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 20/6/2015 đến 17h00 ngày 10/7/2015.

Đối tượng: Người đã hoàn thành chương trình THPT và tốt nghiệp THPT năm 2015; Người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT.

Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên máy tính. ĐHQGHN không tổ chức thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2015.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang