Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Lo ngại về thuật toán tuyển sinh

author 07:07 04/10/2014

(VietQ.vn) - Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2015, các thí sinh sẽ nộp nguyện vọng vào các trường như nào?

Sự kiện: Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2016

Về kỳ thi THPT Quốc gia 2015, ĐH Thăng Long cho biết, họ đã có thuật toán để xử lý kỹ thuật vấn đề xét tuyển sau khi có điểm.

Theo đó, mỗi thí sinh có thể có đến 10 nguyện vọng. Sau khi các em gửi nguyện vọng về một trung tâm xử lý, máy tính sẽ làm việc và ra được kết quả duy nhất.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo các trường lo ngại, nếu các em không ưng kết quả này, mà muốn chuyển nguyện vọng khác thì sao?

Lo lắng về thuật toán tuyển sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Lo lắng về thuật toán tuyển sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Vì thế, đã có ý kiến cho rằng, nên hạn chế số nguyện vọng của các thí sinh không quá 3 nguyện vọng.

Ở một diễn biến khác, tin tức từ Bộ GD-ĐT cho hay, Ngày 3-10, Bộ GD-ĐT bắt đầu công bố dự thảo đề án tuyển sinh riêng các trường ĐH, CĐ áp dụng cho năm 2015.

Ba trường đầu tiên được công bố dự thảo đề án này là Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Trưng Vương và Trường ĐH Đông Đô.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết ngoài những trường đã tuyển sinh riêng từ năm trước, đến nay Bộ GD-ĐT đã nhận được hơn 50 đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ.

Từ năm 2015 sẽ chỉ còn một kỳ thi THPT quốc gia duy nhất, nên bộ cũng gia hạn cho các trường tuyển sinh riêng phải nộp đề án chậm nhất vào ngày 30-10 thay cho quy định phải nộp đề án trong tháng 9 như trước đây.

Theo ông Ga, tất cả những đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ sẽ được bộ công bố để lấy ý kiến của xã hội trong thời gian một tháng. Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp ý kiến và đề nghị các trường chỉnh sửa, hoàn thiện.

Sau thời gian này, bộ sẽ có văn bản xác nhận các đề án phù hợp với quy định để các trường triển khai ngay từ năm 2015.

Minh Thu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang