Kỳ thi THPT quốc gia: Quá nhiều hồ sơ sai sót

author 09:02 01/07/2015

Ngày 1-7, hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia. Hàng ngàn thí sinh đã được chỉnh sửa hồ sơ trong ngày làm thủ tục để kịp thời dự thi

Ngày 30-6, hơn 1 triệu thí sinh (TS) cả nước đã làm thủ tục dự thi THPT quốc gia tại 38 cụm thi do các trường ĐH chủ trì và 65 cụm thi do các sở giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) chủ trì. Tỉ lệ TS làm thủ tục dự thi/số đăng ký dự thi đạt 95%.

Chỉnh sửa môn thi, đổi mục đích thi

Tại cụm thi ĐHQG TP HCM, số TS phải chỉnh sửa dữ liệu là hơn 1.100 trường hợp. Trong đó, nhóm điểm thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là 500 TS, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là 353 TS, Trường ĐH Bách khoa 284 TS. Tổng số TS đến làm thủ tục dự thi của toàn cụm thi đạt 97,36%.

Thí sinh làm thủ tục thi tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sáng 30-6

Cụm thi  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có 95,84% TS đến làm thủ tục. PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Chủ tịch Hội đồng cụm thi - cho biết số TS phải chỉnh sửa dữ liệu quá nhiều, hơn 1.100 trường hợp. Chủ yếu những sai sót về đối tượng, khu vực, điều chỉnh môn thi...

Tại cụm thi của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, tỉ lệ TS làm thủ tục dự thi đạt trên 97%. Có 11 TS đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT được điều chỉnh thêm mục đích lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ. Những sai sót khác đều được ghi nhận để điều chỉnh sau khi thí sinh đã thi xong.

Tỉ lệ TS đến cụm thi của Trường ĐH Sài Gòn làm thủ tục dự thi đạt 97%. Một số trường hợp giấy báo thi thiếu hoặc thừa môn thi. Nhiều trường hợp sai sót về tên tuổi, nhầm hình... đã được chỉnh sửa hoặc cấp giấy báothi mới.

Tại cụm thi của Trường ĐH Sư phạm TP HCM, lượng TS đến làm thủ tục đạt 97,37%. Có khoảng 500 TS chỉnh sửa sai sót hồ sơ, chủ yếu là sai về địa chỉ hộ khẩu, chỉ có 1 trường hợp bổ sung môn thi sau khi hội đồng thi đối chiếu hồ sơ gốc của TS.

Hội đồng thi Trường ĐH Cần Thơ có 302 trường hợp sai sót trong giấy báo thi. Các sai sót chủ yếu là ngày sinh, số CMND, khu vực, họ tên... được kịp thời điều chỉnh để tạo thuận lợi cho TS đi thi. Cụm 2 do Sở GD-ĐT Cần Thơ chủ trì có 40 TS quên CMND hoặc giấy báo dự thi, trưởng các điểm thi của cụm thi đã cho các em làm giấy cam kết và tiến hành lăn tay. Sau đó, các TS này đã nhận giấy báo dự thi theo đúng thủ tục quy định.

Tại cụm thi ĐH Huế, tỉ lệ TS làm thủ tục đạt 97,99%. 55 trường hợp đăng ký dự thi vào các trường khối quân đội, công an đã được bổ sung.

Cụm thi ĐH Đà Nẵng, số TS dự thi đạt 97,1%. Trong buổi làm thủ tục dự thi, tại mỗi điểm thi, các giám thị đều hướng dẫn kỹ cho TS về quy chế trong kỳ thi. Tất cả trường hợp sai sót của TS cũng được điều chỉnh kịp thời.

Nhiều lúng túng, lo lắng

Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, sai sót hồ sơ nhiều nhất là TS ghi sai địa chỉ thường trú, giấy báo dự thi nhập sai tên của TS. Đối với những trường hợp này, TS chỉ cần cầm theo hồ sơ gốc, CMND để điều chỉnh lại. Trong khi đó, cũng có trường hợp TS xin điều chỉnh môn thi nhưng không giải quyết được.

Năm nay, mỗi TS đăng ký dự thi đều được cấp tài khoản vào phần mềm dữ liệu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để chỉnh sửa từ ngày 30-5 và được gia hạn liên tục đến nay nhưng lượng TS đến tận trường thi để chỉnh sửa hồ sơ vẫn rất nhiều. Đại diện các cụm thi cho rằng năm nay, việc chỉnh sửa hồ sơ cho TS khá phức tạp khi dữ liệu do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT quản lý. Muốn chỉnh sửa, các cụm thi phải vào phần mềm này trong khi không thể kiểm soát được TS sai hồ sơ từ khâu nào. Nhiều trường cho biết việc điều chỉnh môn thi phải đối chiếu dữ liệu với hồ sơ gốc và sắp xếp lại phòng thi cho TS... nên mất khá nhiều thời gian. Ngoài ra, phần mềm không ghi nhận được đơn vị nào can thiệp chỉnh sửa cuối cùng nên một số cụm thi giải quyết sai sót tạm thời cho TS, sau kỳ thi mới đối chiếu và chỉnh sửa dữ liệu chính thức.

Lãnh đạo phần lớn các cụm thi khi được hỏi đều chia sẻ lo lắng về việc TS sẽ phải di chuyển phòng thi do có nhiều môn thi tự chọn. Ông Phạm Văn Bổng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho biết tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, buổi sáng có 4.000 học sinh thi toán nhưng số lượng TS thi ngoại ngữ buổi chiều lên tới 7.000 nên không thể tránh khỏi sự xáo trộn.

Theo NLĐ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang