Cách chăm sóc cây hoa nhài trắng tỏa hương

author 05:45 27/03/2015

(VietQ.vn) – Là loài hoa mang vẻ đẹp tinh khiết và cao quý, hoa nhài còn sở hữu hương thơm đậm đà và quyến rũ nên được trồng ở nhiều nơi. Dưới đây là một số kỹ thuật trồng cây mà người trồng hoa cần lưu ý.

Sự kiện: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa

Chuẩn bị đất và trồng

Cây hoa nhài có thể trồng quanh năm bởi kỹ thuật trồng cây này khá đơn giản. Tuy nhiên, với các tỉnh phía Bắc, thời vụ tốt nhất nên kéo dài từ tháng 2-4; người dân các tỉnh phía Nam nên trồng loài hoa này vào trước và sau mùa mưa. Đất trồng cần được làm kỹ, nhặt sạch cỏ dại, sỏi đá, tránh úng ngập.

Hoa nhài có kỹ thuật trồng cây khá đơn giản

Hoa nhài có kỹ thuật trồng cây khá đơn giản

Người trồng có thể xẻ mương lên liếp cao, liếp rộng 5-7m, mương rộng 2-2,5m (tùy theo đất cao hay thấp). Trên liếp, người dân nên đắp mô theo chiều ngang, mỗi mô rộng 1m, cao 30cm, rãnh rộng 30cm. Mỗi mô chỉ nên trồng 1 hàng, các cây cách nhau 0,8-1m. Cách trồng cây là dùng cuốc đào hốc rộng 2 tấc, sâu 2 tấc, đặt bầu cây giống vào giữa, dùng phân lót và lấp đất kín xung quanh.

Kỹ thuật trồng cây

Đầu tiên, người trồng cần cuốc hố, bón lót 1kg phân chuồng hoai mục + 0,3kg hỗn hợp lân và kali, sau đó trộn đều phân với đất trước khi trồng để tránh cho cây bị xót rễ. Nếu cây được trồng bằng cành chưa ra rễ, người trồng cần lấp đất sâu 10-15cm, trồng bằng gốc lấp kín phần cổ rễ, trồng bằng bầu cây thì lấp kín phần hom đã cắm vào bầu. Trồng xong tưới đẫm và thường xuyên tưới đủ ẩm cho nhài sinh trưởng, phát triển tốt.

Khi cây đã bén rễ, hồi xanh, người chăm sóc cây nên pha nước phân chuồng + 3% đạm urê để tưới. Sau mỗi đợt thu hoa, cây cần được bón thúc thêm bằng phân chuồng hoai, phân đạm, và kali bằng cách xới cách gốc 15cm, bón phân, lấp đất và tưới nhẹ.

Để hoa ra đúng mùa, to và nhiều, người dân nên áp dụng kỹ thuật trồng cây đúng cách

Để hoa ra đúng mùa, to và nhiều, người dân nên áp dụng kỹ thuật trồng cây đúng cách

Ngoài ra, người nông dân có thể phun thêm các loại phân bón qua lá để tăng năng suất và chất lượng hoa. Hàng năm, cây nên được đốn trẻ hoá vào tháng 11-12 bằng cách dùng dao, kéo sắc cắt toàn bộ thân cành cách gốc 15-20cm, tỉa bỏ bớt các cành già, cành khô, cành sâu bệnh, bón thúc, tưới nước đủ ẩm để cây tiếp tục cho hoa vụ tới.

Phân bón : trên 1000m² đất cần  bón lót 400 - 500kg phân chuồng mục, 50kg Super lân, 100 - 150 kg tro trấu (đã được ngâm kỹ qua một đêm để hết “chất độc”). Sau khi trồng 10 ngày, cây cần được bón “nhử” bằng cách hòa 3 - 4 muỗng canh phân Urê cho 1 bình tưới 8 - 10 lít, tưới vào gốc.

Năm tháng đầu, mỗi tháng người trồng nên bón 1 lần phân, mỗi lần bón gồm 10kg urê với 10kg Super lân. Đồng thời, việc kết hợp với xáo, làm cỏ, vun nhẹ gốc, ngắt bỏ những bông ra sớm sẽ giúp cho việc tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Từ tháng thứ 6 trở đi, cây sẽ cho thu hái, từ lúc này, người chăm cây cần định kỳ rải bón phân mỗi tháng một lần, mỗi lần 10kg urê, 20 kg NPK (loại 16-16-8).

Một số công dụng từ hoa nhài

Hoa nhài màu trắng có rất nhiều chủng loại và có thêm một số loại hoa màu vàng. Người ta cho rằng hoa nhài có nguồn gốc từ dãy núi Himalayas Trung Quốc. Tại Ấn Độ, hoa nhài được xem là loài hoa của bóng đêm vì mùi hương quyến rũ của nó thường tỏa ra vào ban đêm.

Hoa nhài được biểu tượng là niềm hạnh phúc

Hoa nhài được biểu tượng là niềm hạnh phúc

Tại Trung Quốc, loài hoa này được xem là biểu tượng của sự ngọt ngào và xinh đẹp. Hoa nhài còn là biểu tượng của một sự ảnh hưởng sâu sắc, sự quyến rũ và niềm hạnh phúc. Vì vậy, chúng thường được đặt tại các lễ cưới.

Một số công dụng liên quan tới mỹ phẩm và làm đẹp

Hoa nhài có hương thơm rất ấn tượng nên người ta thường chiết xuất hương thơm của hoa nhài để ứng dụng vào mỹ phẩm và nước hoa. Tinh dầu hoa nhài mang đến cảm giác thanh khiết, làm tinh thần thoải mái, kích thích cảm giác lạc quan. Hoa nhài thường được sử dụng vào mục đích trị liệu bằng hương thơm.

Loài hoa này có nhiều công dụng khác nhau

Loài hoa này có nhiều công dụng khác nhau

Loài hoa này có công dụng làm đẹp da cho phái đẹp bằng cách nghiền nát hoa tươi, vắt lấy nước, trộn vào lòng trắng trứng gà, đắp hỗn hợp này lên da 15 phút rồi rửa sạch. Hoa nhài cũng có thể dùng để pha trà. Người pha trà cần chọn hoa nở, cho vào cốc nước nóng khoảng 15-30 phút hoặc cho thêm hoa vào cốc nước chè xanh còn nóng và thưởng thức.

Vy Vy (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang