Khánh Hòa: Dân bức xúc đổ tôm cá chết đầy đường, quây kín ủy ban

author 11:35 21/04/2015

(VietQ.vn) - Cho rằng hiện tượng cá chết hàng loạt do dự án nạo vét vịnh Cam Ranh gây nhiễm môi trường, người dân quây quanh UBND ở Khánh Hòa để đổ tôm, cá chết đòi bổi thương.

Theo tin tức thời sự trên báo Dân trí, chiều 20/4  người dân tụ tập tại UBND phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho rằng hoạt động múc cát, nạo vét vịnh Cam Ranh đã làm ô nhiễm môi trường nước, dẫn đến thủy sản chết hàng loạt nên đã kéo lên “quây” UBND phường, đổ tôm cá chết trước trụ sở làm ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (thôn Hòa Do 5a, phường Cam Phúc Bắc) cho biết, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng tôm, cá chết hàng loạt như trong thời gian qua. Bắt đầu từ cuối năm 2014, dự án nạo vét Vịnh Cam Ranh diễn ra thường xuyên ở khu vực phường Cam Phúc Bắc đã làm nước đục ngầu, bốc mùi thối khiến 70% tôm, cá của bà bị chết.

Ô nhiễm môi trường do vét nạo Vịnh Cam Ranh ở Khánh Hòa

Ô nhiễm môi trường do vét nạo Vịnh Cam Ranh ở Khánh Hòa. Ảnh Dân trí

Không những bà Hương, nhiều hộ dân khác ở phương Cam Phúc Bắc cho biết tiền đầu tư nuôi thủy sản phải vay mượn ngân hàng, nay tôm, cá bất ngờ chết ngoài ý muốn nên thua lỗ nặng. Sau khi lãnh đạo TP Cam Ranh trực tiếp xuống giải quyết người dân mới giải tán.

Được biết, hoạt động múc cát của các xáng cạp nằm trong hạng mục nạo vét luồng lạch trên vịnh Cam Ranh để phục vụ Dự án Cải tạo môi trường sinh thái đầm Thủy Triều và phục vụ mục đích quân sự. Việc nạo vét do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi Trường Xanh và Công ty Cái Mép đảm nhiệm và được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh cấp phép.

Trước đó, liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, hàng nghìn người dân mang bàn ghế, dù, đá... chắn ngang quốc lộ 1A không cho các xe đi qua khiến quốc lộ qua huyện Tuy Phong kẹt cứng. Nguyên nhân là do công ty nhiệt điện thải ra bụi than hi vận hành nhà máy nhiệt điệ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Khu vực này có diện tích 64 ha nằm sát chân núi, cách quốc lộ chừng 700 m và trung tâm dân cư 1 km, bãi xỉ nằm lộ thiên nên khi có gió, bụi than phủ kín kéo dài cả chục km.

Trước phản ứng gay gắt của người dân, ông Đinh Văn Thanh - Giám đốc nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - cam kết sẽ không vận chuyển xỉ ra bãi trong vòng 10 ngày; đồng thời tiến hành lu lèn, tưới nước, che bạt bãi xỉ để không phát tán bụi, gây ô nhiễm, theo báo VnExpress.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang