Làm đẹp bằng nước tiểu chính mình: 'Thiếu cơ sở khoa học'

author 08:32 16/10/2016

(VietQ.vn) - Mấy ngày gần đây phái đẹp truyền tai nhau về một phương pháp làm đẹp bằng nước tiểu. Thực hư cách làm đẹp này ra sao, liệu có thực sự hiệu quả?

VnExpress dẫn thông tin từ tờ Independent, phương pháp làm đẹp này có tên gọi là mặt nạ nước tiểu. Người thực hiện chỉ cần lấy nước tiểu của mình thấm vào một miếng vải hoặc một miếng bông rồi lau đi lau lại trên mặt, sau đó đợi mặt khô rồi rửa sạch bằng nước.

Theo quảng cáo, phương pháp này được cho là có tác dụng làm da sạch hơn đồng thời giúp làm se khít lỗ chân lông, ngoài ra còn có thể điều trị bệnh vảy nến, eczema và mụn trứng cá.

Theo đó, nước tiểu lấy vào buổi sáng được cho là tốt nhất vì thời gian ở trong cơ thể được lâu nhất. Những người thử phương pháp làm đẹp này khẳng định ure và axit uric có trong nước tiểu có rất nhiều tác dụng, từ làm sạch tế bào chết đến giúp cơ thể hấp thu những chất còn sót lại trong nước tiểu.

Làm đẹp bằng nước tiểu không có cơ sở khoa học nên phái đẹp thận trọng.

Làm đẹp bằng nước tiểu không có cơ sở khoa học nên phái đẹp thận trọng. Ảnh: VNE 

Tuy nhiên những điều này không thuyết phục được các chuyên gia và những người từng thử nghiệm mà chưa đạt được kết quả như mong muốn. Một nhà văn đã từng thử phương pháp này và bị kích ứng khiến da bị phát ban.

Theo tìm hiểu, phương pháp làm đẹp này bắt nguồn từ văn hóa Ấn Độ có tên Damar Tantra là dùng nước tiểu của chính mình có thể chữa được mọi loại bệnh. Về sau cả người Ai Cập, Roman và Hy Lạp cũng áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại về cách làm đẹp lạ lùng này.

Tiến sĩ Sejal Shah, một bác sĩ đến từ New York, cho biết: "Thành phần của nước tiểu chủ yếu là nước và một lượng nhỏ ure (dưới 5%), trong khi các sản phẩm dưỡng da có lượng ure cao hơn (khoảng 10%). Nếu tin vào tác dụng của ure, người dùng có thể tìm mua các sản phẩm dưỡng da có chứa ure". Mặt khác, bác sĩ lo ngại cách làm đẹp này không hợp vệ sinh bởi nước tiểu có mùi hôi và có thể gây ra phản ứng, rủi ro.

Công Lý đưa tin, chưa biết thực hư hiệu quả ra sao nhưng có 2 câu hỏi được đặt ra là liệu làm đẹp bằng nước tiểu có vệ sinh không và có khiến khuôn mặt bốc mùi hay không. Về lý thuyết, nước tiểu là vô trùng nhưng nghiên cứu cho thấy nước tiểu có chứa một lượng vi khuẩn nhất định, kể cả khi không bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Túi nilon, hộp xốp đựng thức ăn nóng nguy cơ gây độc tố, người dùng vẫn ngó lơ(VietQ.vn) - Với giá thành rẻ, tiện ích, nhưng túi nilon, hộp xốp, hộp nhựa đựng thức ăn nóng lại vô cùng nguy hiểm.

Còn về mùi khó chịu, theo lý thuyết dù bốc hơi nhanh đến đâu thì chất lỏng cũng sẽ ngấm vào da khả năng bị mùi là điều khó tránh khỏi. Xét về thành phần, nước tiểu chủ yếu là nước và một lượng nhỏ ure (dưới 5%), trong khi các sản phẩm dưỡng da có chứa ure còn có lượng ure cao hơn (khoảng 10%). Nên nếu tin vào tác dụng của ure, người dùng có thể tìm mua các sản phẩm dưỡng da có chứa ure.

Nói về cách làm đẹp trên, BS CKI Đinh Doãn Thạch, Khoa Điều trị Tổng hợp, cơ sở 2, Bệnh viện Da liễu Hà Nội khẳng định, phương pháp làm đẹp bằng nước tiểu là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Bởi, nước tiểu vốn là những chất cặn bã cơ thể đào thải ra ngoài thì không thể có tác dụng làm đẹp.

Ngược lại, nếu người nào bị mụn mà bôi trực tiếp nước tiểu lên da mặt còn có thể gây viêm da, kích ứng da mặt. Hơn nữa phương pháp làm đẹp này rất mất vệ sinh. Thực tế, trong quá trình khám, chữa bệnh nhiều năm qua, BS Đinh Doãn Thạch thường xuyên chữa trị cho những bệnh nhân bị viêm da, kích ứng da…do làm đẹp không đúng cách, hoặc áp dụng những phương pháp làm đẹp được chị em rỉ tai nhau và tham khảo trên mạng.

Chính vì vậy, BS Đinh Doãn Thạch khuyến cáo chị em không nên thực hiện phương pháp làm đẹp lạ lùng như đắp măt nạ bằng nước tiểu để tránh rước họa vào thân.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang