Lạm dụng thuốc cường dương dễ mắc ung thư

author 16:08 24/06/2015

(VietQ.vn) - Viagra vốn là thần dược của các quý ông, "bí kíp" để cuộc yêu trở nên trọn vẹn. Nhưng bên cạnh sự viên mãn của đời sống tinh thần, người dùng viagra cũng có những nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt về da.

Mặt trái của thần dược

Viagra là thuốc uống giúp chữa chứng liệt dương bằng cách tăng lượng máu tràn vào dương vật khi có xúc cảm tính dục. Viagra làm tăng sự cương cứng bằng cách điều hòa vận hành mạch ở dương vật, ức chế men phosphodiesteraza 5 (PDE 5), nhờ đó làm chất GMP (tiết ra trong lúc hứng khởi tình dục) tồn tại lâu, giúp máu tới dương vật nhiều hơn. Hiệu quả của viagra đạt tới 80%.

Tuy nhiên, thứ thần dược này không phải là không có tác dụng phụ. Ngoài các tác dụng phụ đã được ghi nhận, ví như người bị bệnh tim hoặc điều trị thuốc có nitrate không nên dùng viagra bởi nó có thể làm giảm lưu lượng máu kéo dài và nghiêm trọng ở các động mạch vành vốn đã hẹp nhiều, người bị cao huyết áp, tiểu đường cũng cần chỉ dẫn của bác sỹ. Nhưng đó không phải tất cả những gì viagra gây ra bởi ngay cả người bình thường cũng có nguy cơ mắc các bệnh, vốn là hệ quả tất yếu của việc sử dụng viagra kéo dài.

Lạm dụng thuốc cường dương dễ mắc ung thưTheo kết quả nghiên cứu, 1 toa thuốc cương dương có nguy cơ mắc các khối u ác tính cao hơn 21% so với người không sử dụng

Nguy cơ ung thư tăng 21%

Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH New York (Hoa Kỳ) công bố kết quả khiến cả giới truyền thông lẫn cộng đồng người sử dụng viagra phải giật mình. Theo đó, nhóm này đã sử dụng hồ sơ y tế của 20.000 nam bệnh nhân Thụy Điển trong giai đoạn 2006-2012 để làm tư liệu. Sau khi kiểm định từng hồ sơ, đánh giá phân tích thông qua các chỉ số, nhóm nghiên cứu này đi đến kết luận: Người từng sử dụng dù chỉ là 1 toa thuốc cương dương có nguy cơ mắc các khối u ác tính cao hơn 21% so với người không sử dụng. 

Trong viagra có chất gây ức chế phosphodiesterase 5 - enzyme đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tim mạch. Sự ức chế này gây kích ứng một sự gia tăng nhỏ trong các bệnh ung thư da. 

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí y khoa JAMA, mặc dù có xác nhận thêm rằng chưa thể chứng minh mối liên hệ giữa thuốc và các mầm bệnh. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khuyến cáo người tiêu dùng nên lưu ý đến phát hiện của họ. 

Tiến sỹ Stacy Loeb, tác giả chính của nhóm nghiên cứu cho biết: "Khi được sử dụng một cách thích hợp, thuốc điều trị dối loạn cương dương rất hữu ích cho nhiều người. Tuy nhiên, nhóm người đàn ông sử dụng thuốc đối mặt với nguy cơ mang trong mình các mầm bệnh khối u ác tính cao hơn".

Dược Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang