Lạm phát Việt Nam vượt 8% năm 2013?

author 16:44 09/10/2012

(VietQ.vn) - Theo quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác trong ASEAN, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng phần lớn do nhu cầu tiêu thụ bên ngoài yếu đi.

 Theo IMF, Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác trong ASEAN, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng phần lớn do nhu cầu tiêu thụ bên ngoài yếu đi.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới công bố, IMF dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2012 và 2013 lần lượt là 5,1% và 5,9%, so với 5,9% năm 2011. Tăng trưởng năm 2017 của Việt Nam được dự báo phục hồi ở mức 7,5%.

Thống kê của IMF

Ngoài ra, IMF cũng dự báo, lạm phát giai đoạn này của Việt Nam lần lượt là 8,1% và 6,2%; Tài khoản vãng lai năm 2012 tăng 0,3%, trong khi năm 2013 giảm 0,9%; Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở 4,5% liên tiếp trong giai đoạn 2011-2013.

Trước đó, IMF dự báo, GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 6% và lạm phát giảm xuống khoảng 10,75% trong năm 2012 (lạm phát cuối năm là 8,25% so với cùng kỳ), cao hơn cả dự báo tăng trưởng năm 2012 của Chính phủ Việt Nam vừa đưa ra hồi đầu 7 (5,2% - 5,7%).

IMF cũng cảnh báo, giải quyết nợ công thông qua các chính sách thắt chặt tài khóa vẫn nên là ưu tiên hàng đầu của các nước như Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ.

Vũ Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang