Làm rõ hành vi của 2 đối tượng đi xe đạp mang theo kiếm, vam phá khóa

author 06:28 12/01/2015

(VietQ.vn) - Khi tổ công tác hỏi về nguồn gốc những đồ vật trên thì bất ngờ 02 thanh niên vứt xe đạp lại, bỏ chạy

Ngày 11/1, Công an Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ hành vi của hai thanh niên đi xe đạp và mang theo dao, kiếm và vam phá khóa.

Vụ việc xảy ra ngày 08/1/2015 tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hồi 02h50' ngày 08/1/2015, tổ tuần tra đêm Công an phường Quang Trung kết hợp Bảo vệ dân phố phường Quang Trung phát hiện 02 nam thanh niên dắt 01 xe đạp đi từ ngõ 33 Kỳ Đồng ra, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu 02 thanh niên dừng lại để kiểm tra hành chính.

Khi đó, trong giỏ xe đạp của 02 nam thanh niên có kiếm, dao, kìm cộng lực, mỏ lết, vam phá khóa; khi tổ công tác hỏi về nguồn gốc những đồ vật trên thì bất ngờ 02 thanh niên vứt xe đạp lại, bỏ chạy theo hướng Kỳ Đồng - Lý Thường Kiệt - Ngã tư Lãn Ông.

Đến ngã 3 Tam Bạc - Lãn Ông thì tổ tuần tra đuổi kịp và giữ được 01 đối tượng, 01 đối tượng còn lại chạy đi đâu không rõ, sau đó tổ công tác đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Quang Trung.

Tại Công an phường Quang Trung, đối tượng khai nhận là Đinh Văn Chung, sinh 1973, ĐKTT: 10/205 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, nơi ở hiện nay: ngõ 278 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng (là đối tượng nghiện, thường xuyên vắng nhà, có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 01 tiền án về tội giết người, năm 2007 được đưa vào Trung tâm cai nghiện số 2) và đối tượng đi cùng tên là Hoan nhưng không biết địa chỉ ở đâu.

Do chưa đủ căn cứ nên Công an phường Quang Trung đã tạm thời cho Chung về để tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang