Hà Tĩnh: Lâm tặc vứt lại cả trăm súc gỗ quý chạy công an

author 16:57 04/06/2015

(VietQ.vn) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một nhóm lâm tặc đang vận chuyển 2 bè gỗ lậu biên giới Việt Lào vào 3/6.

Theo tin tức mới nhất trên báo VnExpress, Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với các ban ngành huyện Hương Khê truy đuổi một nhóm lâm tặc, thu giữ hơn 100 súc gỗ.

Lâm tặc vứt lại cả trăm súc gỗ bỏ chạy khi bị phát hiện

Lâm tặc vứt lại cả trăm súc gỗ bỏ chạy khi bị phát hiện. Ảnh: An ninh Thủ Đô

Trả lời phóng viên An ninh thủ đô, ông Nguyễn Cự Duẫn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi phát hiện một nhóm người mang theo cưa và nhiều dụng cụ vào rừng, lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện có sự khai thác gỗ trái phép trên địa bàn rừng Hà Tĩnh.

Tiếp tục theo dõi và mật phục, đến 18h30 ngày 3/6 lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm lâm tặc vận chuyển 2 bè gỗ lậu ở khu vực biên giới Việt - Lào, từ Quảng Bình theo đường sông về Hà Tĩnh. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ gỗ tháo chạy. Tại hiện trường, hơn 100 bê gỗ, mỗi khúc dài khoảng 2-3 m, đường kính 25-30 cm bị vứt lại trên bè. Qua kiểm đếm, số gỗ ước chừng 15 m3, thuộc nhóm 2-8 (gồm những loại gỗ quý như pơ mu, trắc, cẩm lai, gỗ hương…).

Sáng 4/6, lực lượng chức năng đã đưa xe tới vận chuyển số gỗ trên về Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê để xử lý. Nhà chức trách Hà Tĩnh cho biết hiện đang điều tra, truy tìm nhóm lâm tặc. Được biết, nạn buôn bán gỗ lậu xuất phát từ khu vực biên giới Việt - Lào đi qua địa phận Quảng Bình, về Hà Tĩnh theo đường rừng và tuyến sông Rào Giằng, Rào Tre xảy ra thường xuyên.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang