Lần đầu tiên đấu thầu 15.000 lượng vàng

author 06:08 27/09/2013

(VietQ.vn) - Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước thực hiện đấu thầu vàng với số lượng 15.000 lượng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng nay (27/9), thực hiện phiên đấu thầu vàng lần thứ 62. Chỉ có có 15.000 lượng vàng được chào bán.

Phien dau thau lan thu 62

Hôm nay, đấu thầu vàng chỉ còn 15.000 lượng. Ảnh minh họa

Mặc dù số lượng vàng thực hiện chào thầu đã giảm nhiều, tuy nhiên, khối lượng đặt thầu tối thiểu giới hạn của Ngân hàng Nhà nước vẫn là 500 lượng và tối đa 2.000 lượng.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc trong phiên đấu thầu lần thứ 62 là 37,37 triệu đồng/lượng. Trong phiên đấu thầu trước đó, phiên 61, đã có 19.800 lượng vàng trong tổng số 20.000 lượng vàng đã được bán cho các ngân hàng và doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu, ế 200 lượng.

Có 18 ngân hàng và doanh nghiệp mua được vàng trong phiên đấu thầu lần thứ 61, với giá trúng thầu dao động trong khoảng hẹp từ 37,4-37,43 triệu đồng/lượng. Ở thời điểm diễn ra phiên đấu thầu đó, giá thu mua vàng SJC mà các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường phổ biến ở mức 37,25 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trúng thầu vẫn cao hơn giá thị trường tới hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, qua 61 phiên đấu thầu vàng đã tổ chức, cơ quan này đã chào thầu 1.702.000 lượng vàng, tương đương hơn 63,8 tấn vàng, và bán được 1.596.500 lượng vàng, tương đương gần 59,9 tấn vàng. Mỗi tấn vàng tương đương 26.660 lượng.

Bao gia cua cac ngan hang

Bảng giá vàng so sánh. Ảnh: N. Nam

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang