Lạng Sơn: Hải quan Chi Ma bắt giữ 3.000 con gà con giống nhập lậu từ Trung Quốc

author 22:27 06/04/2018

(VietQ.vn) - Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 3.000 con gà con giống vận chuyển trái phép từ Trung Quốc.

Báo Hải quan Online thông tin, vào hồi 4 giờ 30 ngày 5/4 tại khu vực dốc thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma chủ trì phối hợp với Tổ công tác thuộc Đồn Công an Chi Ma, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng vận chuyển gà con từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Lạng Sơn: Hải quan Chi Ma bắt giữ 3.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 3000 con gà giống vận chuyển từ Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh H.Nụ/ báo Hải quan Online 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng, khi thấy lực lượng chức năng 2 đối tượng đã nhanh chóng bỏ lại phương tiện, hàng hóa và tháo chạy về phía Trung Quốc. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 3.000 con gà con giống có trị giá khoảng 39 triệu đồng.

Lực lượng chức năng lập biên bản chứng nhận sự việc, tạm giữ lô hàng và phương tiện vi phạm, ra thông báo tìm chủ sở hữu. Nếu hết 30 ngày thông báo nếu không có ai đến nhận Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma sẽ ra quyết định tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Chất lượng Việt Nam Online đưa tin, ngày 30/3 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ ô tô mang biển kiểm soát 18B-014.55, do Phạm Văn Luyến, trú tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định điều khiển (kiêm chủ hàng) vận chuyển 150.000 con cá giống không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã phạt hành chính 12 triệu đồng đối với chủ hàng, đồng thời thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số cá giống nói trên theo quy định của pháp luật

Hoàng Yến (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang