Lãnh đạo Bình Phước lên tiếng vụ sắp về hưu đi Canada... học làm xổ số

author 10:44 28/11/2015

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Phước, cũng là người có tên trong danh sách đi Canada học làm xổ số vừa có cuộc trao đổi với phóng viên.

Mới đây, dư luận xôn xao chuyện một đoàn cán bộ gồm nhiều lãnh đạo sắp nghỉ hưu của tỉnh Bình Phước vừa có quyết định của UBND tỉnh này cử đi Canada để “tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số”.

cán bộ đi học làm xổ số bên canada

Trong khi người nghèo kiếm sống qua ngày nhờ bán vé số thì nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu ở Bình Phước lại sang tận Canada để học tập làm xổ số từ kinh phí của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước - Ảnh: Hữu Khoa (Tuổi trẻ)

Theo quyết định 2467/QĐ-UBND do ông Phạm Văn Tòng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - ký ngày 6/11, thành phần đi nước ngoài lần này gồm 31 người, trong đó có 16 đại lý xổ số, 12 người trong hội đồng giám sát xổ số, cán bộ lãnh đạo và chỉ có ba cán bộ của Công ty Xổ số Bình Phước.

Trong danh sách đi “tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số” bên Canada cũng có tên ông Tòng; ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng một số cán bộ cấp cao của tỉnh như: Ban Tuyên giáo; Ban tổ chức; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước; Giám đốc Công an,…

Tổng kinh phí cho đoàn này gần 1,5 tỉ đồng, phần lớn do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (gọi tắt là Công ty Xổ số Bình Phước), là doanh nghiệp nhà nước, chi trả.

Trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam về thông tin trên, ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nói: “Thực ra, Công ty xổ số họ muốn mời mấy đại lý vé số và những khách hàng quen thuộc làm ăn với nhau. Họ mời đi đông lắm, vì nhờ có họ thì công ty mới bán được vé số, có được nguồn thu cho tỉnh. Năm nào hầu hết các Công ty xổ số ở các tỉnh cũng tổ chức cho chỗ này, chỗ kia đi, đây giống như việc chiều khách hàng thôi”.

cán bộ đi học cách làm xổ số bên canada

Ông Nguyễn Huy Phong. Ảnh Báo Bình Phước

Theo vị phó chủ tịch tỉnh, đồng thời có tên trong danh sách đi học làm xổ số thì chuyến đi Canada này theo dự định chủ yếu dành cho các đại lý vé số.

“Trên cơ sở đó anh em có mời, trong số 12 người đi thì của Công ty cũng chiếm mất 2/3 rồi. Còn lãnh đạo, thực ra tình cảm cũng mang tính chất anh em, sắp tới qua Đại hội cũng nghỉ hưu nên mời đi làm một chuyến vậy thôi. Quan điểm của tỉnh là chỉ hỗ trợ một phần nhỏ cho các lãnh đạo tham gia đoàn, còn lại các lãnh đạo này phải đóng góp”, ông Phó Chủ tịch giải thích.

Ông Phong cho rằng, thông tin đăng tải trên một số thông tin đại chúng chưa được chính xác lắm, bởi phải đến tháng 3, tháng 4 sang năm 2016 mới đi, không phải tháng 12/2015.

“Cũng đang bàn, chủ trương như thế chứ muốn đi Canada thì phải làm visa mất vài tuần, mà giờ gần đến Tết rồi nên anh em bàn để năm sau mới đi được”, ông Phong cho biết thêm.

Trước thông tin đăng tải về vụ việc, ông Phong nói đã điện cho Giám đốc Công ty xổ số Bình Phước cung cấp thông tin thật khách quan, chính xác với báo chí.

“Giờ mới có đề xuất thôi chứ đã đi đâu. Tình hình này có thể chương trình đi Canada sẽ thay đổi. Mới dự định thế mà đã lên báo chí thế này không hay lắm ”, ông Phong trao đổi.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang