SỰ KIỆN: Lãnh đạo Chính phủ gặp mặt nhà khoa học trẻ 2015

Thủ tướng: Khen thưởng, tôn vinh kịp thời nhà khoa học trẻ có thành tích xuất sắc

Thủ tướng: Khen thưởng, tôn vinh kịp thời nhà khoa học trẻ có thành tích xuất sắc

(VietQ.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015. Tại buổi gặp, Thủ tướng chỉ đạo: Có hình thức khen thưởng, tôn vinh xứng đáng, kịp thời đối với các nhà khoa học trẻ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu

(VietQ.vn) - Sáng nay (11/9) tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 70 nhà khoa học trẻ tuổi tiêu biểu 2015 đã vinh dự được gặp mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Nhà khoa học trẻ: ‘Thích được công bố nhiều công trình hơn tăng lương’

Nhà khoa học trẻ: ‘Thích được công bố nhiều công trình hơn tăng lương’

(VietQ.vn) - “Đam mê lớn nhất của tôi là tìm tòi và phát minh. Tôi thích hàng tháng công bố được nhiều công trình mới còn hơn cả việc được tăng lương”.

Nhà khoa học trẻ Huỳnh Vĩnh Phúc: Làm nghiên cứu phải sẵn sàng đối mặt với cô đơn

Nhà khoa học trẻ Huỳnh Vĩnh Phúc: Làm nghiên cứu phải sẵn sàng đối mặt với cô đơn

(VietQ.vn) - Nghiên cứu là cô đơn, là áp lực nhưng đôi khi, với TS. Huỳnh Vĩnh Phúc – Trường Đại học Đồng Tháp: Khi chứng minh được một công thức, hay tìm được một nguyên lý mà chưa ai biết cũng “hay hay”. Cảm giác mình là người đầu tiên biết được một điều gì đó thật tuyệt!

TS Đỗ Ngọc Đài: Có hi sinh mới nhận được thành quả lao động thích đáng

TS Đỗ Ngọc Đài: Có hi sinh mới nhận được thành quả lao động thích đáng

(VietQ.vn) - TS. Đỗ Ngọc Đài - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An khuyên giới trẻ khi đi vào con đường làm khoa học, nghiên cứu: "Làm khoa học không phải là quá khó nếu chúng ta có đam mê, nhiệt huyết thì chắc chắn sẽ làm được, có hi sinh mới nhận được thành quả lao động thích đáng".

Nữ nhà khoa học trẻ nói về trở ngại của nghiên cứu khoa học

Nữ nhà khoa học trẻ nói về trở ngại của nghiên cứu khoa học

(VietQ.vn) - Trong số 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu được gặp Thủ tướng Chính phủ hôm nay (11/9) chỉ có 10 nhà khoa học nữ nhưng thành tích của họ lại vô cùng đáng nể. TS Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) là một trong những nữ nhà khoa học như vậy.

PGS. TS Nguyễn Quang Hưng: Cảm hứng nghiên cứu đến vào lúc nửa đêm

PGS. TS Nguyễn Quang Hưng: Cảm hứng nghiên cứu đến vào lúc nửa đêm

(VietQ.vn) - Cảm hứng nghiên cứu của tôi thường tới vào lúc nửa đêm khi mọi người đã đi ngủ hết. Rất nhiều hôm tôi thức trắng đêm chỉ để hoàn thành cho xong công trình nghiên cứu. PGS. TS Nguyễn Quang Hưng – Trường Đại học Tân Tạo đã nói như vậy khi trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam.

Làm khoa học là dấn thân và đam mê không bao giờ cạn kiệt

Làm khoa học là dấn thân và đam mê không bao giờ cạn kiệt

(VietQ.vn) - “Làm nghiên cứu hay bất kì công việc nào khác đòi hỏi phải có sự đam mê và ý chí quyết tâm dấn thân theo con đường mình đã chọn”.

Nhà khoa học trẻ Phạm Văn Phúc: Làm nghiên cứu phải biết ‘giữ lửa’ đam mê

Nhà khoa học trẻ Phạm Văn Phúc: Làm nghiên cứu phải biết ‘giữ lửa’ đam mê

(VietQ.vn) - Yếu tố quan trọng nhất cần có ở nhà nghiên cứu trẻ là giữ mãi niềm đam mê khoa học. Để có thể giữ được niềm đam mê, chúng ta cần xác định rõ đâu là niềm đam mê của chúng ta.

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Tạo mọi thuận lợi cho nhà khoa học trẻ sáng tạo

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Tạo mọi thuận lợi cho nhà khoa học trẻ sáng tạo

(VietQ.vn) - Khuyến khích, ưu đãi cho các nhà khoa học trẻ là quan điểm xuyên suốt trong chính sách của Đảng và Nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đặc biệt chú trọng, hỗ trợ cho thế hệ trẻ để họ có môi trường thuận lợi nhất, thỏa sức sáng tạo.

Thủ tướng gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu

Thủ tướng gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, vào ngày 11/9 tới Lãnh đạo Chính phủ sẽ có chương trình gặp mặt với 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu trong cả nước.

5 nhà khoa học trẻ nói về khát vọng cống hiến

5 nhà khoa học trẻ nói về khát vọng cống hiến

(VietQ.vn) - Báo Tuổi trẻ cho biết, vào sáng 10/9, 5 nhà khoa học trẻ sẽ tham gia cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhà khoa học trẻ và khát vọng cống hiến" tại báo này.

TS. Lê Phước Cường: Có thành tích nhưng chưa bao giờ tôi nhận mình thành công

TS. Lê Phước Cường: Có thành tích nhưng chưa bao giờ tôi nhận mình thành công

(VietQ.vn) - Đã có rất nhiều bài báo trong nước và quốc tế được đăng tải, nhiều công trình và đề tài hoàn thiện, được đánh giá cao nhưng TS. Lê Phước Cường - một nhà khoa học rất trẻ (SN 1985), đang công tác tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng không tự nhận mình là thành công.

Tương lai nào cho nhà khoa học trẻ phát huy nghiên cứu, sáng tạo ở trong nước?

Tương lai nào cho nhà khoa học trẻ phát huy nghiên cứu, sáng tạo ở trong nước?

(VietQ.vn) - Không ít nhà khoa học trẻ khi học tập, nghiên cứu, thậm chí là làm việc ở nước ngoài đã về Việt Nam tiếp tục học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Tuy nhiên cũng có những băn khoăn, liệu môi trường trong nước có đủ điều kiện để phát huy trí tuệ, sáng tạo của các nhà khoa học trẻ?

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ phát triển

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ phát triển

(VietQ.vn) - Tháng 9 tới, lần đầu tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tổ chức sự kiện "Lãnh đạo Chính phủ gặp mặt các nhà khoa học trẻ".

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang