Lập tổ điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2

authorMạnh Long 14:24 22/09/2016

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập tổ điều tra sự cố công trình thủy điện sông Bung 2 (Quảng Nam)

Theo báo Pháp luật TP. HCM, tổ điều tra sự cố công trình thủy điện sông Bung 2 gồm 15 thành viên do ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm tổ trưởng cùng các thành viên là đại diện Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệ, Cục Điều tiết điện lực, thanh tra Bộ Công Thương, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam cùng các chuyên gia kỹ thuật công trình độc lập...

Đập dâng của dự án thủy điện Sông Bung 2, bên dưới là cống dẫn dòng, bên cạnh là đập tràn. Ảnh: Báo Dân trí 

Tổ điều tra sẽ tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn công trình. Tổ này được thành lập và thực thi nhiệm vụ từ ngày 19-9 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thông tin báo Dân trí đăng tải, trước đó vào ngày 13/9 đã xảy ra sự cố vỡ cống dẫn dòng tại Thuỷ điện Sông Bung 2. Sự cố này gây hoang mang trong dư luận trong suốt chiều tối ngày 13/9 do người dân truyền tin nhau là “Vỡ đập thủy điện Sông Bung 2”, khiến dư luận ở vùng hạ du rất lo lắng.

Máy lọc nước ozone diệt khuẩn: Người dân đang bị lừa(VietQ.vn) - "Không có máy lọc nước ozone nào có thể lọc được 99,9% vi khuẩn có hại, mà chúng chỉ giảm thiểu được phần nào" Ts Nguyễn Văn Khải cho biết.

Trong thông cáo phát đi sau sự cố, Tổng Công ty Phát điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nguyên nhân của sự cố trên là do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 dẫn tới mưa lớn và lũ kéo dài trên khu vực hồ chứa dự án Thuỷ điện Sông Bung 2 làm cho nước hồ lên nhanh, lưu lượng của đỉnh lũ vào trưa ngày 13/9/2016 là 560m3/s (theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Trung bộ).

Do đó, vào lúc 16h25 giờ chiều ngày 13/9/2016, tại hạ lưu khu vực hầm dẫn dòng, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 cùng Ban Quản lý dự án (QLDA) và các đơn vị tư vấn đang tổ chức đắp đê quai hạ lưu và bơm thoát nước để đổ bê tông nút hầm dẫn dòng thì phát hiện tình trạng nước chảy vào hầm dẫn dòng với lưu lượng khá lớn và chảy về phía hạ lưu gây ngập.

Sự cố xảy ra làm thiệt hại một số thiết bị thi công và mất tích 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4.Lập

Dự án thủy điện Sông Bung 2 nằm trên địa bàn 2 huyện Tây Giang và Nam Giang, trong đó, vùng lòng hồ nằm gọn trên địa bàn huyện Tây Giang, còn thân đập và nhà máy nằm ở huyện Nam Giang. Từ trung tâm huyện Nam Giang đến địa điểm đặt nhà máy cách xa khoảng 50km với đường rừng núi hiểm trở.

Dự án này có vốn đầu tư trên 5.200 tỷ đồng với 2 tổ máy có công suất 100MW. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm nay.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang