Lật tẩy người đàn ông 'võ miệng' có biểu hiện bất thường

author 18:44 22/10/2015

(VietQ.vn) - Mặc dù giở chiêu trò "võ miệng" để thoát hòng thoát tội nhưng gã đàn ông có 2 tiền án về ma túy không qua mắt được cảnh sát.

Chỉ huy Tổ công tác đặc biệt Y12/141 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vào khoảng 21h30, ngày 21/10, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàm Nghi - Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt, nhận thấy người đàn ông này có những biểu hiện bất thường, Đại úy Đặng Thành Trung - Tổ trưởng Tổ công tác Y12/141 đã chỉ đạo các cán bộ đang làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính thật kỹ đối với chủ và phương tiện trên.

Đối tượng Nguyễn Tùng Linh có những biểu hiện bất thường bị phát hiện đang vận chuyển ma túyĐối tượng Nguyễn Tùng Linh (trái) có những biểu hiện bất thường bị cảnh sát phát hiện đang vận chuyển ma túy

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện đối tượng này đang vận chuyển 15 viên màu trắng nghi là ma túy đá, 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy…

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Tùng Linh (SN 1981, trú tại xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng này còn khai nhận, hắn từng có 2 tiền án về tội làm dụng và tiêu thụ trái phép chất ma túy vừa mới thụ án 27 tháng về. Hỏi về số "hàng trắng" trên, Nguyễn Tùng Linh khai nhận mua với giá 1,7 triệu đồng. Điều nực cười trong lời khai của Linh là hắn không rõ lai lịch số hàng cấm trên mua lại của một số đối tượng không rõ lai lịch.

Thậm chí, tại chốt, đối tượng Linh còn có ý đánh lạc hướng và "võ miệng" nói mình không vận chuyển số ma túy trên vì nếu như vậy, hắn đã bị bắt bởi một chốt 141 khác ở đoạn đường trước đó!

Sau đó, đối tượng Nguyễn Tùng Linh được bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hải Sơn


 

Chỉ huy Tổ công tác đặc biệt Y12/141 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vào khoảng 21h30, ngày 21/10, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàm Nghi - Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt, nhận thấy người đàn ông này có những biểu hiện bất thường, Đại úy Đặng Thành Trung - Tổ trưởng tổ công tác Y7/141 đã chỉ huy các cán bộ trong tổ kiểm tra hành chính kỹ đối với chủ và phương tiện trên.

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện đối tượng này đang vận chuyển 15 viên màu trắng nghi là ma túy đá, 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy…

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Tùng Linh (SN 1981, trú tại xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng này còn khai nhận, hắn từng có 2 tiền án về tội làm dụng và tiêu thụ trái phép chất ma túy vừa mới thụ án 27 tháng về.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Tùng Linh được bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang