Lấy lời khai của lái xe Santafe đâm cô gái tử vong

author 18:14 14/11/2015

Cô gái bị chiếc Satafe cuốn vào gầm đã tử vong, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của tài xế chiếc xe Santafe gây tai nạn.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Minh Hương, (28 tuổi), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Chiếc xe Santafe kéo lê cô gái trong gầm suốt một đoạn trước khi dừng do tông vào cột đèn báo giao thông.

Lái xe 4 chỗ Grand i10 là anh Đỗ Ngọc Thanh, (39 tuổi), trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của tài xế chiếc xe Santafe gây tai nạn Trần Quang Tiến (33 tuổi) trú tại đường Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lực lượng công an Nam Từ Liêm tới bảo vệ và khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Chiếc xe Santafe bị lực lượng chức năng tam giữ phục vụ điều tra.

Như báo CAND đã đưa tin về vụ việc 2 xe ô tô va chạm giao thông, truy đuổi nhau đã gây tai nạn cho các phương tiện khác cùng tham gia giao thông xảy ra vào khoảng gần 23h tối 13/11 trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong đó, trong quá trình bị chiếc xe Grand 4 chỗ rượt đuổi, chiếc xe Huyndai Santafe 7 chỗ đã tông vào cặp nam nữ đi xe máy khiến nam thanh niên bị văng ra đường bị thương, còn cô gái bị cuốn vào gầm, kéo rê một đoạn theo xe.

Dù được người dân khẩn trương cứu ra ngoài, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cô gái đã tử vong.

Theo CAND


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang