Lấy phiếu tín nhiệm: Cần minh bạch và hợp lòng dân

author 16:29 09/12/2014

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM, nói, để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả, mỗi đại biểu phải thực sự trách nhiệm, công tâm; nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và hợp lòng dân.

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa VIII đã chính thức khai mạc. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 9-12/12/2014. Kỳ họp lần này xem xét đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kinh tế xã hội năm 2015… xem xét các báo cáo công tác kiểm sát năm 2014 của Viện trưởng Viện KSND TP. 

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

Kỳ họp cũng diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn; bầu bổ sung một số chức danh của các cơ quan HĐND TP; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh là những người giữ chức vụ do HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 bầu.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, PCT UBND quận 1 đề nghị HĐND tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sau các phiên chất vấn. Trước ý kiến này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề xuất các đại biểu sẽ tiến hành biểu quyết chương trình như dự kiến (phương án 1 – lấy phiếu tín nhiệm trước, chất vấn sau - PV), nếu số phiếu tán thành không quá bán sẽ biểu quyết theo phương án đại biểu Hiếu đưa ra.

Kết quả sau đó cho thấy đa số đại biểu HĐND đã biểu quyết cho phương án 1, có một đại biểu không đồng ý với phương án này là ông Hiếu.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu: “Mỗi đại biểu phải thực sự trách nhiệm, công tâm; quy trình thực hiện phải tiến hành đúng pháp luật, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và hợp lòng dân”.

Kỳ họp lần này sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt của TPHCM

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong năm 2014, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội toàn thành phố có chuyển biến tích cực, sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, thu chi ngân sách đạt và vượt kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 878.939 tỷ đồng, tăng 9,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ổn định, dịch vụ chiếm tỷ trọng 59,25% trong GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 39,77%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,98%. GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD (tăng 12,89%  so với năm 2013, năm 2013 là 4.545 USD).

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Vì vậy, UBND TPHCM đặt mục tiêu, GDP tăng từ 9,5-10% so với năm 2014, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP, kim ngạch xuất khẩu tang 8-10%. TPHCM tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế tăng trưởng hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, dù thời gian qua TP đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên cũng còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là tình hình hoạt động khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch trong sinh hoạt của người dân… Vấn nạn ma túy, mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, tình hình cháy nổ khó kiểm soát làm cho người dân hết sức lo lắng.

Theo Dân trí


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang