Bản Phồng: Lấy súng làm gậy vượt rừng, người đàn ông mất mạng

author 18:53 26/10/2015

(VietQ.vn) - Trên đường đi săn trở về gặp đường trơn, ông Đoàn đã cầm khẩu súng tự chế dài chừng 60 cm làm cây gậy chống xuống đất. Tuy nhiên, ông Đoàn bị trượt chân ngã làm súng cướp cò khiến đạn xuyên vào bắp đùi và ngực.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, vào khoảng 9 giờ ngày 25/10, ông Vi Văn Đoàn (55 tuổi, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp) đang trên đường đi săn trở về lán trại ở khu vực C5 Kèn Tạ thì gặp đoạn đường trơn trượt. Ông Đoàn lấy khẩu súng tự chế dài khoảng 60 cm của mình chống xuống đất, làm gậy để vượt qua.

Khi đi được một đoạn thì ông Đoàn không may bị trượt ngã khiến súng bị cướp cò, bắn vào người. Mặc dù bị đạn xuyên qua bắp đùi và ngực nhưng ông Đoàn cố gắng lết về lán trại cách đó khoảng 30 mét để báo cho người thân đưa đi cấp cứu.

Khu vực lán rẫy nạn nhân Vi Văn Đoàn

Khu vực lán rẫy của nạn nhân Vi Văn Đoàn. Ảnh: Tiền Phong

Ông sau đó được mọi người đưa lên võng cáng hơn 2 giờ đường rừng ra tới bản Phồng. Khi chuẩn bị lên xe máy chở đi bệnh viện, ông đã tử vong. Lán rẫy của gia đình ông Đoàn nằm ở khu vực C5 Kèn Tạ nơi xảy ra vụ thảm án Vi Văn Hai giết 4 người vào đầu tháng 7 vừa qua.

Vụ thảm án Vi Văn Hai giết 4 người ở bản Phồng mới đây cũng đã được đưa ra xét xử. Vào sáng ngày 30/09, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vi Văn Hai (20 tuổi, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An). Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện hành vi đến cùng, tước đi mạng sống của nhiều người trong đó có trẻ em, hành vi của bị cáo Hai là vô cùng dã man, gây hoang mang dư luận, mất nhân tính … HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Hai mức án tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Lô Văn Bình (bố nạn nhân Lô Văn Thọ) 78,5 triệu đồng, trợ cấp cho ông Bình mỗi tháng 1 triệu đồng. Bị cáo buộc phải bồi thường cho ông Lê Văn Toán (bố đẻ nạn nhân Lê Thị Yến) 105 triệu đồng, trợ cấp cho cháu Lê Thị Tâm Như (con riêng của nạn nhân Lê Thị Yến) mỗi tháng 500.000 đồng, theo thông tin từ báo Dân Trí. 

Lưu Ly (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang