Lễ hội đền Trần năm nay bài bản, không còn cảnh lộn xộn
Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
Những hình ảnh bạo lực, phản cảm dịp lễ hội đầu năm
Ghé về Bắc Ninh tham gia lễ hội Lim đặc sắc
Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) bắt đầu trước 0h ngày 15 tháng Giêng âm lịch với nghi lễ rước kiệu ấn từ ngoài vào trong sân phủ Thiên Trường. Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tham dự.
Càng về sáng lượng người đổ về mỗi lúc một đông, trên các sân đền Thiên Trường, Cố Trạch, Trùng Hoa đều ken đặc người, có những người đã lấy được ấn nhưng vẫn cố nán lại để chờ lấy thêm.
Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, năm nay không còn cảnh hỗn loạn như mọi năm, lộc trên ban thờ cũng được BTC dọn đi đi sau khi làm lễ khai ấn nên cảnh tranh cướp cũng không còn.
Nhiều người ngồi xếp hàng từ nửa đêm để nhận chỗ mong sớm được cầm trên tay chiếc ấn. Sau khi khai ấn, trong khuôn viên đền Trần không còn một chỗ trống.
Bên trong phủ Thiên Trường xảy ra cảnh tượng chen lấn "kinh hoàng". Mọi người chen nhau để được tiến vào trong đền.
Lực lượng cảnh sát phải làm việc hết sức vất vả.
Năm nay không diễn ra cảnh cướp lộc trên ban thờ. Hoa trên tay khách chủ yếu là do tự cầm để lấy may.
Ở giữa biển người nhưng người phụ nữ này vẫn cố đem đồ vào làm lễ.
Ấn được các cụ cao niên và các Cựu chiến binh trong làng phát ra.
Đến với đền Trần nhiều người cầu mong may mắn và bình an đến với gia đình mình.
Những người đầu tiên mua được ấn.
Để có được hai tấm ấn, hai người đàn ông này phải xếp hàng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khoảng 6h sáng 11/2 dòng người kéo về đền Trần xin ấn vẫn rất đồng.
Khác với cảnh chen lấn vào đền làm lễ, đến 5h sáng ngày 15 tháng giêng tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa – nơi tổ chức phát ấn cho người dân du khách không còn cảnh chen lấn.
Dòng người xếp hàng vào lấy ấn. Cầm ấn trong tay ai cũng nâng niu trân trọng. Bởi ý nghĩa của việc khai ấn, xin ấn là cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, học tập lao động tốt trong năm mới. Năm nay, ban tổ chức công bố lượng ấn phát ra đủ đáp ứng nhu cầu xin ấn của nhân dân và tổ chức phát cho tới khi hết ấn.
Trần Thanh (t/h)