Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc 2017 có gì hấp dẫn?

authorTrần Thanh 14:18 06/03/2017

(VietQ.vn) - Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2017 được đánh giá là thành công nhất so với các lễ hội mùa xuân được tổ chức từ trước tới nay.

Sự kiện: Văn hóa Việt Nam

Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc khẳng định đây là lễ hội thành công nhất từ trước đến nay.

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc 2017 có gì hấp dẫn
Lễ hội đã diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, bảo đảm các nghi lễ truyền thống, tôn vinh được giá trị của các di tích (Ảnh: Báo Du lịch)

Theo đó, so với năm ngoái, lễ hội năm nay có thêm nhiều nội dung nhưng đều được chuẩn bị chu đáo. Lễ hội đã diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, bảo đảm các nghi lễ truyền thống, tôn vinh được giá trị của các di tích. Các thành viên Ban Tổ chức lễ hội, các tiểu ban, Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và chính quyền địa phương đã chủ động tham mưu, tích cực phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao... Lễ hội đã thu hút 16 vạn lượt du khách.

Điểm mới trong mùa lễ hội năm nay là Lễ khánh thành tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn và Lễ Liên hoa Hội thượng (ngày 10/2), một nghi lễ đặc trưng của Phật giáo. 

Cửu Phẩm Liên Hoa là một công trình kiến trúc Phật giáo có giá trị văn hóa đặc sắc. Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn do Đệ tam tổ Trúc Lâm huyền Quang Tôn giả xây dựng vào thời nhà Trần (thế kỷ XIV). Sang đến thời Lê, tòa Cửu phẩm bị mất, sau đó đã được phục dựng trên nền đất cũ nhưng rồi lại bị tàn phá bởi thời gian và chiến tranh. 

Đến năm 2012, Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tiến hành khai quật khảo cổ để tìm lại vết tích tòa Cửu Phẩm tại sân nhà tổ chùa Côn Sơn. Năm 2014, tỉnh Hải Dương đã cho phép phục dựng tòa cửu phẩm này, với tổng vốn đầu tư 76 tỷ đồng, khởi công vào dịp lễ hội mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2015. Sau hai năm xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thiện. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, bên cạnh các nghi lễ truyền thống như: Lễ rước nước, Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017 (ngày 12/2), Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc (ngày 13/2), Lễ giỗ Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, Lễ Mông Sơn thí thực (ngày 19/2), còn có Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày (ngày 10/2), Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương và giải vật dân tộc (ngày 12/2) cùng nhiều trò chơi dân gian khác. 

Vào ngày 6/2 (tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch), tại di tích đền Kiếp Bạc sẽ diễn ra Lễ dâng hương khai hội mùa xuân và Lễ tế khai Xuân.

Trần Thanh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang