Công nghệ

Ứng dụng

Tưng bừng mừng ngày khai giảng năm học mới

author 09:27 05/09/2015

(VietQ.vn) - Sáng ngày 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo lễ khai giảng tổ chức thống nhất trên toàn quốc với hơn hơn 20 triệu học sinh trên 64 tỉnh, thành.

Sáng nay 5/9, hơn 20 triệu học sinh trên cả nước đồng loạt tham gia vào ngày lễ khai giảng bắt đầu năm học mới. Ảnh Tiền Phong

Năm học 2015-2016 cả nước có hơn 4,5 triệu trẻ mầm non, hơn 15 triệu học sinh phổ thông các cấp, gần 350.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Ảnh Tiền Phong

Thời gian tổ chức lễ khai giảng năm nay được gói gọn trong khoảng 1 - 1,5 tiếng đồng hồ, bao gồm cả phần lễ và phần hội để học sinh cảm thấy vui tươi, phấn khởi mà không nặng nề về lễ nghi, hình thức. Ảnh VnExpress

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi các cán bộ, giáo viên, các bậc phụ huynh và HS, SV cả nước. Ảnh Lao Động

Nhiệm vụ của các trường trong năm học 2015-2016 là tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh.... Ảnh VTC

Học sinh Trường Tiểu học Tân Quy, Quận 7, TP.HCM nô đùa trước giờ khai giảng. Ảnh Hồng Nguyên

Ngay khi bước vào buổi lễ, hiệu trưởng các trường sẽ đánh trống khai mạc lễ khai giảng bắt đầu năm học mới. Ảnh Tiền Phong

Tại Thái Nguyên, sáng 5/9, đông đảo học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc dự lễ khai trường với bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Ảnh Xuân Tùng

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới, nhà trường cần chú trọng tổ chức việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước và các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…). Ảnh Tiền Phong

Sau lễ khai giảng, học sinh cả nước sẽ đồng loạt bước vào năm học mới với nhiều khí thế, tự tin cho một năm học thành công. Ảnh Dân Trí

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang