Lễ phát động cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế”

author 21:59 18/10/2014

(VietQ.vn) – Trước thềm Quốc hội bàn thảo dự Luật Ngân sách sửa đổi (10/2014) cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế” được phát động thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tham gia buổi lễ phát động có ông Nguyễn Văn Hùng – hàm vụ trưởng vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ông Nguyễn văn Hiếu – trưởng phòng Báo chí trung ương, nhà báo Tư Giang – thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhiếp ảnh gia Việt Văn – báo Lao động, blogger Cu Trí cùng nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia quan tâm đến cuộc thi.

Tham gia buổi lễ phát động có ông Nguyễn Văn Hùng – hàm vụ trưởng vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ông Nguyễn văn Hiếu – trưởng phòng Báo chí trung ương, nhà báo Tư Giang – thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhiếp ảnh gia Việt Văn – báo Lao động, blogger Cu Trí cùng nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia quan tâm đến cuộc thi.

Ban tổ chức nhấn mạnh: “cuộc thi “Góc nhìn người đóng thuế” được tổ chức nhằm tìm kiếm những bức ảnh có sức lay động nhận thức đối với người tham gia đóng thuế và những bước chuyển đối với xã hội

Ban tổ chức nhấn mạnh: “cuộc thi “Góc nhìn người đóng thuế” được tổ chức nhằm tìm kiếm những bức ảnh có sức lay động nhận thức đối với người tham gia đóng thuế và những bước chuyển đối với xã hội

Xoay quanh hai chủ đề chính “ cải cách thủ tục hành chính trong thuế” và “cách sử dụng các khoản thuế nhằm đạt hiệu quả cao nhất” người dân sẽ hiểu rõ hơn về quyền của mình trong tham gia quản lý ngân sách, tạo diễn đàn để người dân nói lên tiếng nói của mình trong vấn đề quản lý ngân sách.

Xoay quanh hai chủ đề chính “ cải cách thủ tục hành chính trong thuế” và “cách sử dụng các khoản thuế nhằm đạt hiệu quả cao nhất” người dân sẽ hiểu rõ hơn về quyền của mình trong tham gia quản lý ngân sách, tạo diễn đàn để người dân nói lên tiếng nói của mình trong vấn đề quản lý ngân sách.

Người dân gặp khó khăn vì không được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng các công trình từ ngân sách nhà nước.

Người dân gặp khó khăn vì không được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng các công trình từ ngân sách nhà nước.

Đầu tư ngân sách không hợp lý dẫn đến những công trình lãng phí.

Đầu tư ngân sách không hợp lý dẫn đến những công trình lãng phí.

Hiệu quả sử dụng ngân sách khi có và không có sự tham gia đóng góp của người dân.

Hiệu quả sử dụng ngân sách khi có và không có sự tham gia đóng góp của người dân.

Mọi người dân đều đang đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Mọi người dân đều đang đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Công trình có người dân tham gia chất lượng tốt hơn và chi phí thấp hơn.

Công trình có người dân tham gia chất lượng tốt hơn và chi phí thấp hơn.

Người dân thiếu thông tin và không tham gia: chất lượng công trình không đảm bảo lãng phí tiền ngân sách.

Người dân thiếu thông tin và không tham gia: chất lượng công trình không đảm bảo lãng phí tiền ngân sách.

Cao Huyền


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang