Lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016

author 06:44 02/03/2016

(VietQ.vn) - Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm nay trùng vào thứ 7 (16/4) nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (18/4), tổng cộng là 3 ngày nghỉ.

Thông tin chính thức từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có tất cả 22 ngày nghỉ trong các dịp lễ, Tết. Mỗi kỳ nghỉ thường kéo dài từ 3 - 4 ngày.

Kỳ nghỉ gần nhất là dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch. Do năm nay, ngày Giỗ tổ trùng vào ngày thứ 7 (16/4) nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (18/4/2016), tổng cộng là 3 ngày nghỉ. 

Lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016Lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016

Tiếp theo đó là dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 cũng rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5, tổng cộng là 4 ngày nghỉ.

Dịp Quốc khánh 2/9 vào thứ sáu, cộng hai ngày cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày. Sau đó là 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Như vậy, cộng thêm 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính thân vừa qua, trong năm 2016, công chức, người lao động có 22 ngày nghỉ Lễ, Tết. Tất cả những ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2016 đều liền với dịp cuối tuần nên không phải hoán đổi ngày nghỉ. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng hướng dẫn thêm: Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày, thứ Bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang