Chất lượng sống

Văn hóa

Liên hoan múa rồng – hội tụ nét văn hóa truyền thống

author 11:40 05/10/2014

(VietQ.vn) – Trong tiết trời oi nắng của mùa thu, khung cảnh rộn rã của màn múa Rồng đầy màu sắc văn hóa, nghệ thuật dân tộc được nhân dân thủ đô hưởng ứng nhiệt tình.

Liên hoan múa Rồng lần thứ 4 được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng thủ đô và 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình với sự tham gia củ 25 đội múa đến từ các quận. huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Tô Văn Động – giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Liên hoan múa rồng là hoạt động nghệ thuật nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt. Hơn thế nữa, Rồng được xem là linh vật của Việt Nam xuất phát từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” bởi vậy đây được xem là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa và mang giá trị văn hóa tốt đẹp”.

Bắt đầu từ 13h30, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ ngập tràn sắc đỏ, vàng của Rồng và trang phục của người biểu diễn.

Được tổ chức quy mô hơn và ngay tại tượng đài Lý Thái Tổ - một địa điểm thiêng liêng, các đội múa Rồng đã mang đến những màn biểu diễn đa dạng, đẹp mắt, tạo dáng Rồng chầu, Rồng cuốn, Rồng uốn lượn, Rồng thăng hay tạo hình bông sen, ngôi sao, thuyền rồng rực rỡ, Rồng tạo hình 60 năm nhân dịp kỷ niệm Giải phóng thủ đô.

Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, oai phong của các nghệ nhân múa Rồng đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho ngày hội.

Nhận xét về phần thi múa rồng của các đội tham gia, ban giám khảo đã chỉ rõ những ưu và nhược điểm trong liên hoan múa Rồng lần này: “Các đội chơi đã tận dụng được kỹ thuật, nghệ thuật múa Rồng độc đáo, nhiều đội còn trình diễn đủ cả long, ly, quy, phượng. Tuy nhiên, kỹ thuật vẫn chưa đạt được đỉnh cao, vẫn còn những sai sót trong quá trình biểu diễn, bởi vậy ở yếu tố kỹ thuật không có đội nào giành được điểm tuyệt đối”.

Nét mới của Liên hoan múa Rồng năm nay đó là sau khi trình diễn tại sân khấu của tượng đài Lý Thái Tổ, các đội chơi tiếp tục biểu diễn vòng quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để phục vụ người dân, góp phần khuấy động không khí của buổi liên hoan nghệ thuật.

Với vở diễn được dàn dựng công phu, chuyển tải đặc sắc ý nghĩa của đất Thăng Long nơi rồng bay lên hội tụ, đội múa Rồng của huyện Chương Mỹ đã giành được giải nhất, ba giải nhì thuộc về các đội của huyện Phúc Thọ, huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm cùng với đó là 10 giải ba và 11 giải khuyến khích giành cho các đội còn lại.

Cao Huyền


 


Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang