Liên tiếp thịt thối, thịt bẩn ‘hết hạn’ tuồn về Thủ đô

author 12:21 21/06/2016

(VietQ.vn) -Trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ hàng loạt các vụ tuồn thịt thối, thịt bẩn vào thủ đô thành phố lớn trong cả nước tiêu thụ.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Mới đây nhất, 20/6/2016 theo báo Công an Nhân dân, phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ xe tải BKS 29C - 401.36 chở gần 2 tấn sản phẩm động vật đang phân hủy, không có kiểm dịch thú y trên đường vận chuyển về Hà Nội.

Chủ số hàng trên là Hoàng Thị Gái, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, trên xe tải là sản phẩm động vật gồm da, mỡ, phụ phẩm trâu bò đã bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy.

Da, thịt trâu bò bôc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn về Hà Nội. Ảnh Cand

 Da, thịt trâu bò bôc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn về Hà Nội. Ảnh: CAND

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất sứ, thực phẩm không có kiểm dịch thú y và phương tiện vận tải không đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vào ngày 6/6/2016, theo Kinh tế Đô thị, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 (Công an TP Hà Nội) qua kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối.

Hình ảnh thịt thối, thịt bẩn bị thu giữa. Ảnh Ktdt

 Hình ảnh thịt thối, thịt bẩn bị thu giữ. Ảnh KTĐT

Tổ công tác của Đội CSGT số 5 (do Trung tá Nguyễn Trường Giang làm tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 5 (đoạn qua ngã tư Trâu Quỳ) đã phát hiện xe khách BKS 22B - 004.45 có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều bao tải chứa sản phẩm động vật đang bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế là Vũ Văn Hùng (SN 1979, trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số sản phẩm động vật trên. Tổ công tác Đội CSGT số 5 sau đó đã phối hợp với Đội QLTT số 8, tiến hành kiểm tra, thống kê số hàng không rõ nguồn gốc trên xe. Qua kiểm đếm, 9 bao tải chứa sản phẩm động vật này có trọng lượng là 635kg.

Cùng với đó vào ngày 26/4/2016, theo VOV tại ngã ba Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 428, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT số 8 trong lúc đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải mang BKS 29C – 435.53 chạy tốc độ cao hướng từ Phú Xuyên đi Hà Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Khoảng hơn 400kg mỡ động vật và nội tạng đang bốc mùi hôi thối. Ảnh VOV

 Khoảng hơn 400kg mỡ động vật và nội tạng đang bốc mùi hôi thối. Ảnh VOV

Qua kiểm tra trên thùng hàng xe tải, lực lượng cảnh sát đã phát hiện khoảng hơn 400kg mỡ động vật và nội tạng đang bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Giang (SN 1977, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Toàn bộ số hàng đã bị tịch thu chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, đội CSGT số 8 tiếp tục phát hiện xe ôtô tải mang BKS 90T - 4426 đang lưu thông theo hướng Phú Xuyên đi Thường Tín do lái xe Bùi Văn Thắng (SN 1983, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang chở theo khoảng 400kg thịt bò. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Thắng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên.

Điểm danh những món ăn phòng ung thư da hiệu quả nhất(VietQ.vn) - Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, bổ sung sữa chua, trà xanh, cà phê ... có thể giúp phòng chống các căn bệnh ung thư da hiệu quả.

 Minh Thảo (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang