Liên tục phát hiện các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép ở Hà Tĩnh

authorLan Ninh 18:59 20/12/2016

(VietQ.vn) - Công an TP Hà Tĩnh liên tục phát hiện các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép. Vụ gần đây nhất, công bắt giữ ô tô đang vận chuyển 45kg pháo lậu đi tiêu thụ.

Sáng 20/12, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 17h ngày 19/12, tại xã Kỳ Phong, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô mang BKS 37A - 246.95 do Đặng Văn Tuyến (SN 1972) và Nguyễn Quang Phan (SN 1975) cùng trú tại xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển có nhiều điểm nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 36 hộp pháo với trọng lượng khoảng 45 kg. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên mua của một người lạ đưa vào huyện Kỳ Anh bán kiếm lời.

Liên tục phát hiện các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép ở Hà Tĩnh

Hai đối tượng vận chuyển 45 kg pháo nổ

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, trên đường 26/3 (phường Đại Nài), khi đang tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến, Đội Cảnh sát trật tự (Công an TP. Hà Tĩnh) phát hiện 2 đối tượng Trần Đức Lương (SN 2001, trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Võ Văn Quang (SN 2000, trú tại xóm Bình Dương, xã Thạch Hội huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển xe đạp điện BKS 38MĐ1 – 309.85 đang có hành vi vận chuyển pháo lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 gói pháo bi, 1 bánh pháo dây, một hộp pháo loại 36 quả và một con dao nhọn.

Đang xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel(VietQ.vn) - TAND cấp cao tại Hà Nội đang tiến hành xét xử vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới.

Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận thấy có người đăng tin bán pháo nổ lên Facebook nên đã liên hệ để mua pháo. Trong lúc trao đổi, người bán pháo có ý muốn nhờ Lương và Quang bán giúp số pháo còn lại. Tiếp đó, người thanh niên kia đã để số pháo lại rồi bỏ đi. Đúng lúc này thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Được biết, 2 đối tượng trên hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Mộc Lan

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang