Các món ăn hỗ trợ chữa chứng liệt dương hiệu quả

author 16:19 28/08/2015

(VietQ.vn) - Liệt dương là chứng bệnh ngày càng nhiều người trẻ mắc phải, ngoài các bài thuốc, bệnh nhân có thể sử dụng các món ăn hỗ trợ điều trị cho hiệu quả cao.

Theo Lương y Vũ Quốc Trung – Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ngày càng nhiều người trẻ bị liệt dương do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cánh mày râu không may mắc chứng liệt dương còn có thể bồi bổ, cải thiện chứng bệnh nhờ liệu pháp ẩm thực.

Trong các sách cổ nhân xưa, các lương y đã chỉ ra rằng món ăn gồm tinh hoàn dê, sừng nhung hươu, chim sẻ có thể hỗ trợ điều trị chứng liệt dương ở nam giới. Với món tinh hoàn dê, tốt nhất là nấu với rượu vàng, trứng chim cút, bát canh đặc gà vịt hầm cách thủy để ăn với cơm.

Còn sừng nhung hươu có thể xay bột sừng nhung hươu, lấy quả trứng gà đục một lỗ nhỏ cho bột đó vào hấp cơm cho chín. Mỗi ngày ăn một quả vào sáng sớm, ăn trong vòng 7-15 ngày cho 1 liệu trình điều trị.

Cá bớp, chim sẻ, sừng nhung là những món ăn bồi bổ gân cốt tốt cho người yếu sinh lý

Cá bớp, chim sẻ, sừng nhung là những món ăn bồi bổ gân cốt tốt cho người yếu sinh lý

Chim sẻ có thể nấu cháo với gạo tẻ, dùng 5 con chim sẻ, 2 lạng gạo, phúc bồn tử, thổ ty tử, câu bồn tử nấu lên lấy nước, bỏ bã. Sau đó cho vào nấu cháo, khi nấu cho thêm lát gừng.

Cá bớp là loại cá biển đặc sản quý cao cấp, thịt trắng nhiều nạc, ăn rất thơm ngon, có thể chế biến nhiều món ngon bổ dưỡng, hỗ trợ chữa yếu sinh lý, đau mỏi, ăn ngủ kém. hiệu quảTheo Đông Y, cá bớp có vị ngọt, tính bình, tác dụng kiện tỳ, ích khí, hòa vị, bổ can thận, cường kiện gân cốt,hữa yếu sinh lý, dương vật mềm yếu: Phép trị bổ can thận, ích khí, sinh huyết. Dùng bài “Lẩu cá bớp” gồm: Cá bớp tươi, lá giang hoặc me, nấm rơm, cà chua, hành tây, rau ăn lẩu, bông súng, giá đậu xanh, rau đắng, hoa lý, rau ngò, mùi tàu... sẽ giúp nam giới cải thiện chứng bệnh trên.

Phương Khanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang