Lo lắng khi chi hơn 4.000 tỷ cho ASIAD

author 09:38 09/11/2012

(VietQ.vn) – Trong lúc kinh tế khó khăn, việc chi hơn hơn 4.000 tỷ cho ASIAD làm nhiều người dân lo lắng.

Chi hơn 4.000 tỷ cho thế vận hội

Chiều 8/11, tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lần thứ 31 tại Macau (Trung Quốc), Việt Nam giành chiến thắng, trở thành nước chủ nhà của ASIAD 2019.

Sẽ có nhiều công trình tiền tỷ dùng tiền thuế của dân được xây. Ảnh minh họa
Sẽ có nhiều công trình tiền tỷ dùng tiền thuế của dân được xây. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hoàng Tuấn Anh cho biết, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đều ủng hộ việc tổ chức ASIAD, hi vọng thông qua sự kiện này giúp đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cộng đồng, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, ASIAD 2019 cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế biết nhiều hơn tới đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong châu lục.

Trong báo cáo kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 2019 của đoàn Việt Nam, kỳ ASIAD này sẽ được tổ chức trong 16 ngày cuối tháng 11/2019 với chương trình thi đấu dự kiến gồm 36 môn, trong đó 28 môn của Thế vận hội Olympic 2020, 4 môn thể thao khu vực và 4 môn thể thao tùy chọn sau khi xin ý kiến của OCA.

Theo báo cáo của Đoàn Việt Nam, 80% địa điểm cần thiết cho ASIAD 18 đã được xây dựng và chỉ cần nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, Việt
Nam sẽ giảm được tối đa kinh phí tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này, dự kiến khoảng 150 triệu USD.

Chuẩn bị cho Asiad 2019, Chính phủ sẽ phải đầu tư hoàn thiện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình; hoàn thiện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ 5ha lên 20ha. Xây dựng làng VĐV tại Thượng Thanh, quận Long Biên trên diện tích 39,5ha với sức chứa 11.000 VĐV, làng VĐV sẽ được bán sau khi đại hội kết thúc. Xây mới khu liên hợp thể thao Xuân Trạch (Hà Nội) với năm nhà thi đấu: bóng chày 3.000 chỗ ngồi, khúc côn cầu 3.000 chỗ ngồi, bóng bầu dục 2.000 chỗ ngồi...

Dự kiến Asiad 2019 có sự tham dự của 45 quốc gia với 12.000 VĐV, 1.000 quan khách quốc tế, 1.000 trọng tài, 8.000 hướng dẫn viên, 2.000- 3.000 phóng viên. Đoàn TTVN dự kiến đoạt 10-16 HCV, xếp từ 6-10 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

Lấy tiền đâu?

“Đã nghèo bây giờ lại nghèo thêm roài...Thấy 1.000 năm Thăng Long vừa rồi sợ quá” – thành viên Minh Linh của Linkhay nhận định.

“Tại sao cái dự án tổ chức ASIAD hơn 100 triệu đô của nước mình lại được duyệt? Chưa kể đây là kinh phí tính trong năm nay, sau 7 năm nữa nó đội lên thì sao?” – thành viên Conekxanh bình luận.

Khi VTV đưa thông tin trên chương trình thời sự tối, gia đình anh NVT ở ngõ 234, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội cho rằng: “Có ASIAD sẽ sinh ra các công trình xây dựng. Nhưng xây xong thì làm gì. Hiện giờ công chức còn đắn đo để tăng lương cơ mà”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lạc quan rằng, ASIAD là cơ hội kích cầu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với thế giới…miễn là tiền của dân đầu tư vào cái gì cũng được công khai, tiết kiệm, đúng mục đích.

Phương Đông

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang