Lo ngại hàng Việt Nam chất lượng cao bị làm giả

author 06:45 24/09/2013

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về kết quả thực hiện cuộc vận động này trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ Phạm Việt Bắc, cho biết: Lo ngại nhất hiện nay là tình trạng sản xuất, vận chuyển hàng gian, hàng nhái, hàng giả vô cùng tinh vi. Đặc biệt, hàng hóa Trung Quốc nhái hàng Việt Nam đối với các sản phẩm đang thịnh hành ở các lĩnh vực may mặc, tiêu dùng, thực phẩm… với giá bán rẻ; làm mất uy tín hàng sản xuất trong nước. Thậm chí nhiều mặt hàng Việt Nam bị làm giả cũng có mặt tại thị trường nước ngoài.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ, các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam ngày càng được đông đảo người dân ưa chuộng, chiếm phần lớn thị phần. Trong đó, các sản phẩm dệt may (chiếm 69%), thực phẩm, rau quả (51%); các sản phẩm đồ gia dụng (44%); vật liệu xây dựng, đồ nội thất (29%); thuốc điều trị bệnh, dược phẩm, dụng cụ y tế và văn phòng phẩm (28%); đồ chơi, dụng cụ học tập dành cho trẻ em (chiếm 26%)...

Theo SGGP

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang