Lộ nguyên nhân Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát

author 09:40 04/03/2013

(VietQ.vn) - Đang dừng xe đi vệ sinh, ông Minh bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt dùng dao chém nhiều nhát vào người rồi lên xe máy trốn thoát.

* Phạm 2 tội cùng một lúc: 15h50 ngày 3-3, tại đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Bna Đình, tổ công tác CSGT số 2 phát hiện 2 thanh niên đi xe máy sai làn đường, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng hai thanh niên trên không chấp hành mà cho xe đâm thẳng  vào thiếu uý Nguyễn Duy Hiệp, gây thương tích. Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng là Lê Xuân Đức (SN 1992, là người điều khiển xe) và Lê VBăn Hưng (SN 1994, người ngồi sau xe), cả hai đều trú tại Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh. Kiểm tra phương tiện xe Dream mà hai đối tượng sử dụng đeo biển kiểm soát giả, không giấy tờ. Qua xác minh, phát hiện xe máy Dream biển kiểm soát 29V7-085.98  tang vật của vụ trộm cắp. Xác định xe máy trên của anh Nguyễn Duy Dũng (SN 1968, ở phố Mới, Quốc Oai) đã bị mất trộm.

* Vào nhà cướp giật tài sản: 18h50 ngày 1-3, cháu Ngô Quanh Tuấn Anh  (SN 2003) đang ngồi chơi máy Ipad tại nhà cháu ở tầng I nhà 19 N2, tổ 24 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng thì có 1 nam thanh niên không quen biết vào nhà hỏi “Đang xem gì đấy”. Sau đó, thanh niên này bất ngờ giật chiếc máy Ipad 2 của cháu Tuấn Anh rồi bỏ chạy ra ngoài đường lên xe máy của đối tượng khác nổ máy chờa sẵn bỏ chạy về phía phố Lạc Trung. Cháu Tuấn Anh đuổi theo nhưng không nhớ rõ biển số xe máy. Qua kiểm tra, anh Tuấn bố cháu Tuấn Anh phát hiện mất thêm 1 chiếc điện thoại di động Iphone5. CA quận Hai Bà Trưng đang điều tra.
HIện trường 1 vụ truy sát
HIện trường 1 vụ truy sát
* Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị chém giữa đường: Khoảng 19h15 ngày 01/3/2013, ông Đào Quang Minh (SN 1963, ở số nhà 65 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn) cùng với bà Hoàng Thị Ngọc Trâm (SN 1959, ở số nhà 33, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là Phó giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn), chị Nguyễn Thị Hạnh Lan, anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh cùng là chuyên viên Cục ứng dụng Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin truyền thông đi trên xe ôtô Fotuner biển kiểm soát: 20M-006.10 do anh Trịnh Việt Hùng (SN 1967, là lái xe Bệnh viện Thanh Nhàn) điều khiển đi đến ngã 3 đường QL2 giao đường 131 hướng đi về Thị trấn Sóc Sơn, thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn dừng lại đi vệ sinh. Khi anh Đào Quang Minh chuẩn bị lên xe thì bị 01 đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông chém liên tiếp 03 nhát vào người (1 nhát vào mang tai trái, 2 nhát vào lưng) gây thương tích. Anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh xuống xe cản đối tượng cũng bị đối tượng dùng dao tấn công nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên xe máy do 01 đối tượng khác điều khiển chờ sẵn chạy về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Anh Đào Quang Minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E, quận Cầu Giấy, hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng PC45, PC54, Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành điều tra làm rõ đối tượng. Theo nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn thù tức, đối tượng đã bám theo anh Đào Quang Minh, dùng dao tấn công với tính chất côn đồ và quyết liệt.
* Tin bạn mất xe: 17h30 ngày 1-3, anh Nguyễn Văn Vân (SN 1962, trú tại Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) đến CA phường Hàng Bạc trình báo: Lợi dụng quen biết, Nguyễn Thị Tâm (SN 1974, ở Đặng Xá, Gia Lâm) hỏi mượn xe của anh để đi thăm mẹ. Anh Vân đưa xe máy trị giá khoảng 13,5 triệu đồng cùng đăng ký cho Tâm mượn tại trước cửa nhà số 32 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm. Sau khi mượn được xe, Tâm đã đem chiếc xe máy trên bán tại chợ xe máy Phùng Hưng được 4,2 triệu đồng. CA quận Hoàn Kiếm đã điều tra, thu 3,8 triệu đồng trả lại cho bị hại, lập hồ sơ xử lý.
* Bắt trộm cắp móc túi: 18h45 ngày 2-3, tổ công tác 142 phát hiện Lê Hồng Anh (SN 1971, ở tổ 3, đường Nguyên Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm đang có hành vi móc túi anh Ngô Thanh Tùng (SN 1986, ở Ký túc xá trường Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm, lấy 1 điện thopại di động trị giá 5 triệu đồng tại trước cổng trường tiểu học Trần Nhật Duật-số 2 Chợ Gạo, Hoàn Kiếm. Khi bị phát hiện, Lê Hồng Anh đã lên xe máy bỏ chạy  hướng Trần Nhật Duật-gầm cầu Chương Dương, đến cửa khẩu Phúc Tân thì bị tổ công tác 142  bắt đưa về CA phường giải quyết. CA phườnmg thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại, chuyển CA quận Hoàn Kiếm xử lý.
* Bị bắt trên đường đi tiêu thụ: 10h ngày 2-3, CA phường Nhân Chính quận Thanh Xuân kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Hùng SN 1978, ở Tân Dân, Sóc Sơn) đi xe máy, trong cốp xe có 1 vam phá khoá, 1 điện thoại di động. Hùng khai nbhận lấy trộm chiếc xe máy này tại khu nhà đang xây dựng Viện Bỏng quốc gia, xã Tân Triều, Thanh Trì. CA phường Nhân Chính xác minh chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn Côi (SN 1988, ở Thuận Thành, Bắc Ninh). 
 
Mai Anh Tuân
 
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang