Lò san chiết dầu nhớt giả

author 08:50 17/02/2013

(VietQ.vn) - Ông Dũng cùng vợ thuê 6 người sang chiết, giả mạo nhãn hàng hóa của các thương hiệu nhớt xe môtô đang bán chạy trên thị trường rồi mang đi bỏ mối cho nhiều cửa hàng sửa xe môtô tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Thượng tá Nguyễn Văn Sáng - Trưởng Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết, chủ "nhà máy" này là ông Lưu Trần Việt Dũng - Giám đốc DNTN Phát Hưng (đặt tại số 305A/9, Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) - một DN chuyên bán lẻ nhiên liệu động cơ, phụ tùng động cơ và dịch vụ đóng gói, sang chiết dầu mỡ nhờn...

Cơ sở chuyên sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Honda, Vistra, Yamaha, Castrol,… của ông Dũng đặt tại nhà số 70, khu vực Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Trưa 5/2, khi lực lượng Công an ập vào, các công nhân tại đây đang cho "ra lò" hàng loạt thành phẩm.

 

"Dây chuyền" sản xuất dầu nhớt giả của ông Lưu Trần Việt Dũng.

Theo lời khai nhận của ông Dũng, từ tháng 9/2012, ông cùng vợ là Đoàn Thị Ngọc Thiện đã đứng ra tổ chức thuê 6 người sang chiết, giả mạo nhãn hàng hóa của các thương hiệu nhớt xe môtô đang bán chạy trên thị trường rồi mang đi bỏ mối cho nhiều cửa hàng sửa xe môtô tại nhiều tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Dũng đã đến TP Hồ Chí Minh tìm mua bao bì, chai, nhãn hiệu hàng hóa, sil bảo vệ nắp chai giả các thương hiệu đang tiêu thụ mạnh trên thị trường (chỉ với giá 7.000đ/bộ), sau đó mua nhớt phuy về dùng hệ thống bơm áp lực để sang chiết sang các chai nhỏ rồi dán các nhãn hiệu trên vào.

"Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án làm giả nhãn hiệu hàng hóa" - Thượng tá Nguyễn Văn Sáng cho biết.

T.D

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang