Bạn biết gì về loài cây độc nhất thế giới?

author 06:00 15/09/2016

(VietQ.vn) - Cây Manchineel được mệnh danh là "loài cây độc nhất thế giới", chỉ cần đứng trú mưa dưới cây cũng đủ để bạn đi chào Thần Chết.

Cây Manchineel hay còn gọi là Hippomane mancinella ở vùng biển Caribe và Bahamas nước Mỹ được biết đến là loài cây độc nhất trên thế giới. Chúng được xem là vũ khí chắn sóng hữu hiệu cho vùng biển này. Manchineel là cây có tán lớn, đạt chiều cao 25m. Quả tròn, giống trái táo, màu xanh và màu vàng đỏ khi chín.

Cây Manchineel được mệnh danh là cây độc nhất thế giới 



Manchineel nguy hiểm tới mức con người phải đặt biển khuyến cáo khắp nơi, yêu cầu người dân tránh xa chúng ít nhất 6m, không ăn quả và tránh để nhựa của loài cây này dính lên da.

Theo Viện khoa học thực phẩm và nông nghiệp Florida, tất cả các bộ phận của loài cây này đều là cực độc. Trong đó, quả của cây Manchineel sở hữu nọc độc đáng sợ nhất.

Nguyên do là bởi chúng có vị ngọt dễ ăn như táo, nhưng “trái táo của Thần chết” này có thể khiến nạn nhân chịu đau đớn suốt hàng giờ. Thậm chí, có người đã tử vong chỉ sau một lần cắn duy nhất.

Nhà thám hiểm người Anh tên Jonk đã cố tình ăn một quả Manchineel chín. Ngay lập tức Jonk có cảm giác miệng bỏng rát như muốn bốc cháy, chân tay rụng rời... và ngay lập tức nhà thám hiểm này đã được đưa đi cấp cứu.

Tất cả các bộ phận của cây Manchineel đều có độc 

Không chỉ dừng lại ở đó, sáp, thân và lá cây đều là những sát thủ đáng gờm. Manchineel mang trong mình một hỗn hợp các loại độc, trong số đó nhiều chất còn chưa được xác định.

Năm 1521, người Tây Ban Nha đã sang Mỹ xâm lược đã bị người dân kháng cự, chống trả bằng cách bắn tên tẩm nhựa cây Manchineel. Không có một ai sống sót khi trúng phải loại độc tố này.

Không chỉ có con người mà ngay cả các sinh vật khác như chim, sóc và thú ăn quả cũng phải tránh xa loài này.

Biển báo không được chạm vào được gắn trên các thân cây

Đặc biệt, cây sản xuất ra một loại sáp màu trắng đục có sức mạnh kinh khủng như… axit. Theo nhiều nghiên cứu, phản ứng nghiêm trọng nhất được tạo ra bởi phorbol - một hợp chất hữu cơ thuộc họ diterpene có khả năng gây kích ứng da mạnh.

Và do phorbol rất dễ tan trong nước nên mỗi khi trời mưa, Manchineel trở thành “kẻ giết người” hàng loạt cho bất kì du khách kém may mắn nào tìm đến nó để trú mưa. Những giọt mưa pha loãng sáp rơi xuống có thể gây ra tình trạng bỏng nặng và khi chạm vào mắt có thể gây mù.

Làm giả thương hiệu nổi tiếng bánh trung thu 'làng' bị vạch mặt(VietQ.vn) - Bánh trung thu làm giả nhãn mác, vỏ hộp như hàng công ty lừa người tiêu dùng.

“Độc” nhưng vẫn có ích

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao một loài cây nguy hiểm như vậy nhưng vẫn chưa bị loại bỏ? Bởi ở khía cạnh nào đó, Manchineel lại tương đối... có ích.

Manchineel góp phần bảo vệ hệ sinh thái. Chúng là hệ thống chắn gió và chống xói mòn tự nhiên. Theo các chuyên gia, trong tình trạng nước biển dâng cao và bão biển đe dọa sự sống trên đất liền, Manchineel thực sự là một công cụ rất hữu ích.

Cây Manchineel cao 15m thường được khai thác làm đồ gỗ nội thất 

Bên cạnh đó chất độc của Manchineel được tận dụng để làm nên những đột phá trong khoa học như tìm ra thuốc trừ sâu an toàn hay thuốc giảm đau.

Là một loại cây bụi khổng lồ, Manchineel có thể phát triển cao đến 15m và thường được khai thác để làm đồ nội thất.

Trong hàng thế kỉ, người dân địa phương đã cẩn thận cắt gỗ và phơi khô chúng dưới ánh Mặt trời để trung hòa chất độc của Manchineel. Một số sản phẩm làm từ vỏ cây cũng được dùng như các vị thuốc dân gian.

 Nếu bạn muốn đi xem loại cây này thì hãy chiễm ngưỡng nó từ xa thôi

Nếu bạn có dịp thăm thú loại cây này, hãy chiêm ngưỡng nó từ xa và đừng dại gì mà nảy ra ý kiến thử độ độc của Manchineel nhé bởi nó sẽ không “khách sáo” bất kỳ một ai.

Lê Chính (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang