Loại máy bay rơi ở Algeria có công nghệ hiện đại và chắc chắn

author 13:58 25/07/2014

(VietQ.vn) - Chuyên gia hàng không David Gleave ở Đại học Loughborough mô tả loại máy bay MD-83 của hãng Boeing là “loại máy bay có công nghệ hiện đại và rất chắc chắn”.

Máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng Air Algerie vừa được kiểm tra "hai hoặc ba ngày trước" và vẫn đang trong "tình trạng tốt", theo lời một chuyên gia hàng không Pháp. "Chúng tôi đã kiểm tra nó và gần như không phát hiện điều gì khác thường. Nó thực sự đang ở trong tình trạng tốt", BBC trích lời Patrick Gandil, người đứng cầu cơ quan hàng không dân sự Pháp.

Máy bay Algeria mất tích

Máy bay MD 83 mất tích của Algerie có công nghệ hiện đại và chắc chắn. Ảnh Internet

Công ty tư nhân Swiftair, chủ sở hữu MD-83, cho biết chiếc máy bay được sản xuất năm 1996 và sở hữu hai động cơ Pratt & Whitney JT8D-219 PW. Nó có thể chở tối đa 165 hành khách. MD-83 chính thức thuộc về Swiftair từ ngày 24/10/2012, sau khi trải qua gần 10 tháng không sử dụng, theo Flightglobal, công ty chuyên bán và cung cấp thông tin về những chiếc máy bay.

Với hơn 37.800 giờ bay, chiếc máy bay này từng qua tay khá nhiều chủ sở hữu, trong đó có hai hãng hàng không lớn là Avianca và Austral Lineas Aereas.

Chiếc máy bay do hãng hàng không Air Algerie khai thác vừa gặp nạn là một trong 4 chiếc MD-83 thuộc sở hữu của công ty Swiftair, Tây Ban Nha. Nó được đưa vào sử dụng từ 18 năm trước. Phi cơ là sản phẩm của công ty chế tạo máy bay McDonnell Douglas, nay đã được Boeing mua lại.

MD-83 là phiên bản cải tiến của những chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-80. Nó dài hơn những chiếc máy bay cùng loại nên có khả năng vận tải cao hơn. Động cơ của chiếc máy bay cũng khỏe hơn cùng "bình xăng" lớn giúp nó vận hành tốt. Thùng chứa nhiên liệu của những chiếc MD-83 có khả năng mang 26.400 lít xăng. Nó có khả năng cất cánh với tải trọng tối đa đạt 73.000 kg. Tải trọng cất cánh rỗng của những chiếc máy bay loại này đạt 36.200 kg. Vận tốc tối đa của MD83 đạt 800 km/h, trong khi phạm vi hoạt động của nó đạt 4.600 km với tải trọng cất cánh tối đa.

Tính tới năm 1999, 265 máy bay MD83 đã ra lò. Tuy nhiên, đến 2013, McDonnell Douglas MD-80 và các phiên bản của nó gặp phải 61 tai nạn, với 31 vụ khiến thân máy bay bị phá hủy hoàn toàn. Tai nạn với những chiếc MD-80 làm 1.330 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn đầu tiên và thảm khốc nhất với dòng máy bay này xảy ra ngày 1/12/1981 với chuyến bay số hiệu 1308 của hãng hàng không Inex-Adria Aviopromet lao xuống gần sân bay Campo dell'Oro, Ajaccio, Pháp. Chiếc MD-81 gặp nạn lúc chuẩn bị hạ cánh khiến 180 hành khách và thành viên phi hành đoàn tử nạn.

Tai nạn đầu tiên với của MD-83 xảy ra ngày 31/1/2000 với chuyến bay số hiệu 261 của hãng hàng không Alaska Airlines. Chiếc máy bay mất kiểm soát khiến nó lao xuống biển Thái Bình Dương. Toàn bộ 88 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng vì sự cố. Nguyên nhân tai nạn do chiếc máy bay không được bảo dưỡng đầy đủ. Sự cố mới nhất với MD-83 xảy ra ngày 24/7/2014 với chuyến bay số hiệu 5017 của hãng hàng không Air Algerie. Chiếc máy bay chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn gặp sự cố khi thực hiện lộ trình từ Ouagadougou, Burkina Faso tới Algiers, Algeria.

Máy bay Algeria mất tích

Máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algerie vừa được kiểm tra hai hoặc ba ngày trước. Ảnh Internet

Tướng Gilbert Diendere, một thành viên của đơn vị xử lý khủng hoảng thuộc quân đội Burkina Faso, cho biết các điều tra viên đã kiểm tra xác máy bay gần làng Boulikessi, Mali cách biên giới Mali-Burkina Faso 50 km về phía bắc, theo Reuters.

“Nhóm điều tra viên đã xác nhận đó là xác máy bay, bị cháy rụi hoàn tòa, các mảnh vỡ vun vãi trên mặt đất và thi thể nạn nhân cũng được phát hiện. Rất tiếc là nhóm điều tra viên không thấy ai tại hiện trường. Họ không thấy người sống sót”, ông Diendere nói.

Máy bay MD-83 (chuyến bay AH5017) của hãng Swiftair do Air Algerie thuê và vận hành đã mất tích khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso vào ngày 24/7 để đến thủ đô Algiers của Algeira.

Bộ vận tải Burkina Faso vừa công bố danh sách quốc tịch của 110 hành khách có mặt trên chuyến bay AH5017, trong đó bao gồm Pháp (51), Burkina Faso (27), Li Băng (8), Algeria (6), Canada (5), Đức (4), Luxemburg (2), Thụy Sĩ (1), Bỉ (1), Ai Cập (1), Ukraine (1), Nigeria (1), Cameron (1) và Mali (1). Phi hành đoàn gồm 6 thành viên quốc tịch Tây Ban Nha.

Duy Anh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang