Loạn giá... bia

author 08:29 02/02/2013

(VietQ.vn) - Mặc dù chưa vào cao điểm sắm tết, sức mua thấp hơn so với mọi năm nhưng thị trường bia hiện nay đã bắt đầu rơi vào biến động “loạn” giá. Đa số các loại bia lon đều tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/két (thùng) và mỗi ngày lại cập nhật thêm mức giá mới.

Tăng giá từng ngày

Càng gần tết, thị trường bia càng nhộn nhịp, giá cả cũng biến động từng ngày. Nhiều người tiêu dùng (NTD) có cảm giác đang lạc vào “ma trận” giá bia.

Theo bảng báo giá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại & Dịch vụ Phúc Hưng (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) - một đơn vị phân phối các mặt hàng đồ uống, giá bia lon Hà Nội tết là 214.000 đồng/thùng, bia Heineken là 371.000 đồng/thùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, con số này lần lượt là 225.000 đồng/thùng bia Hà Nội (tăng 11.000 đồng/thùng) và 375.000 đồng/thùng (tăng 4.000 đồng/thùng).

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và Phát triển Việt hiện đang báo giá bán Heineken bia chai là 340.000 đồng/két (20 chai), 385.000 đồng/thùng (24 lon); Bia Hà Nội 330ml giá 160.000 đồng/két (24 chai), bia Hà Nội lon Tết giá 220.000 đồng/thùng (24 lon) kèm theo thông báo đã hết hàng.

Tại các cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ, giá bia cũng có sự chênh lệch từ 5.000 – 10.000 đồng/thùng (két), tùy từng loại bia. Theo khảo sát của PV Chất lượng Việt Nam tại một số cửa hàng bia rượu phục vụ Tết, giá bia lon Heineken dao động từ 375.000 – 385.000 đồng/thùng; bia lon Hà Nội 220.000 đồng - 225.000 đồng/thùng, bia Tiger 280.000 - 285.000 đồng/thùng…. Một số nơi, người bán đã đẩy bia lon Heineken lên mức giá cao ngất ngưởng 400.000 đồng/thùng và bia Hà Nội 230.000 đồng/thùng.

Bia bị đẩy giá từng ngày
Bia là mặt hàng nhiều gia đình ưa dùng trong dịp tết, tuy nhiên vào dịp này hàng năm, bia thường bị đẩy giá lên cao

Giải thích về việc bia tăng giá “chóng mặt”, chị Hằng, chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Giảng Võ (Ba Đình) tỏ vẻ không bất ngờ: “Năm nào mà giáp Tết hàng hóa chẳng tăng. Mình nhập hàng của các đại lý với giá cao thì phải tăng giá bán cho khách thì mới có lãi. Giữ nguyên giá cũ để mà sập tiệm à”, chị nói.

Đa số các chủ cửa hàng đều khẳng định giá bia đã tăng từ khoảng 2 tuần trở lại đây. Mỗi ngày bia lại được nhập với mức giá khác nhau, thường tăng từ 2.000 – 5.000 đồng/lần, tùy từng ngày.

Không chỉ những loại bia sản xuất trong nước mới lao vào cuộc đua giá cả. Nhiều loại bia nhập ngoại cũng rục rịch tăng giá. Tiêu biểu như bia Heineken cao 500ml/lon đã bị đẩy giá lên 600.000- 620.000 đồng/thùng, bia Bitburger 500ml/lon và bia DAB 500ml/lon có chung mức giá 650.000 đồng/thùng (tăng khoảng 30.000 đồng/thùng)

Giá bia còn tiếp tục tăng?

Bia ở các đại lý, cửa hàng nhỏ ngật ngưỡng với mức giá chót vót, song tại một số gian hàng bia trên các tuyến phố và các siêu thị, giá bia “mềm” hơn khoảng 2.000 – 3.000 đồng/thùng. Tại gian hàng bia ở đầu đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội), nhân viên bán hàng thừa nhận các loại bia có tăng 5.000 đồng/thùng nhưng giá bán vẫn “dễ thở” hơn: 375.000 đồng/thùng Heineken và 270.000 đồng/thùng Tiger.

Tại siêu thị CitiMart, giá các loại bia lần lượt là: 372.000 đồng/thùng Heineken, 220.000 đồng/thùng bia Hà Nội, 203.000 đồng/thùng bia Halida, 267.000 đồng/thùng bia Tiger và 212.000 đồng/thùng bia 333.

Bia Sài Gòn
Theo một nguồn tin từ hãng Bia Sài Gòn, các sản phẩm bia Sài Gòn đang rất được ưa chuộng, sản xuất không kịp để bán

Mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến tết song nhiều gia đình đã rục rịch đi mua sắm hoặc tham khảo giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong dịp tết. Giá cả các loại bia luôn được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là cánh mày râu.

Vác thùng bia lon Heineken vừa mua từ siêu thị Citimart ra bãi gửi xe, anh Trọng Tùng (Mỹ Đình, Hà Nội) tỏ vẻ hớn hở vì mua được bia với giá rẻ. Theo anh, những cửa hàng gần nhà đều bán 380.000 – 385.000 đồng/thùng bia Heineken. Được một người bạn “mách nước”, rằng mua trong siêu thị giá “mềm” hơn nên anh tới tham khảo. Thấy mức giá niêm yết 372.000 đồng/thùng, anh liền mua thử một két về uống xem chất lượng ra sao.

Anh chia sẻ: “Ngoài việc phục vụ nhu cầu tiếp khách và uống trong bữa ăn, nhà tôi thường mua bia để biếu họ hàng nên số lượng bia dùng trong dịp tết là rất lớn. Mỗi thùng bia rẻ được chừng 10.000 đồng, tính ra mua 10 thùng là mình đã có lãi 100.000 đồng. Năm nay khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”.

Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, lương thưởng đều bị cắt giảm, người tiêu dùng phải “thắt lưng buộc bụng”, đề ra những kế hoạch chi tiêu tiết kiệm nhất. Việc bia bị đẩy giá mỗi ngày khiến nhiều người vô cùng lo ngại. Khi tết đang tới rất gần, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Có như vậy người tiêu dùng mới không cứ phải vừa ăn tết vừa lo bia tăng giá.

Thanh Thu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang