Hàng trăm nhà, xe ô tô bị kê biên trong vụ án của nữ đại gia Hứa Thị Phấn

author 09:48 09/05/2018

(VietQ.vn) - Trong vụ đại án Ngân hàng Đại Tín của bà Hứa Thị Phấn, số tài sản bị kê biên bao gồm hàng trăm bất động sản, xe cộ cũng như cổ phần…

Vnexpress thông tin, sáng 8/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) và 27 người khác về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Được xác định là người giữ vai trò cầm đầu vụ án, song bà Phấn vắng mặt vì được xác định mất 93% sức khỏe.

loat-hang-tram-nha-xe-o-to-bi-ke-bien-trong-vu-an-cua-nu-dai-gia-hua-thi-phan

 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: PLO

Liên quan đến vụ án này, theo Infonet, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 21 bất động sản tại TP.HCM, 21 tại Đà Nẵng và 2 tại Long An. Đây là tài sản đảm bảo cho 47 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu của Công ty Phương Trang.

Cơ quan trên cũng kê biên 114 bất động sản là tài sản đảm bảo cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ (gồm bà Phấn và những người thân quen).

Bà Phấn còn bị phong tỏa 620.000 cổ phần trường Đại học Công nghệ TP.HCM, cùng hơn 1 triệu cổ phần của Tập đoàn SSG và 3,1 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra các bị cáo trong vụ án cũng bị kê biên nhiều tài sản có giá trị, bao gồm:

Bị cáo Ngô Kim Huệ bị kê biên 3 căn hộ tại chung cư cao cấp Saigon Pearl, 1 biệt thự tại khu biệt thự Saigon Pearl, 2 bất động sản tại huyện Củ Chi rộng hơn 25.000m2.

Bị cáo Huệ cũng bị phong tỏa 90.000 chứng khoán chưa niêm yết của Công ty Mai Linh, 107.000 chứng khoán chưa niêm yết của Công ty Việt Thắng, 16.000 cổ phần của HDBank, 2 triệu cổ phần phần Tập đoàn SSG và hơn 6,1 tỷ cổ tức.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan bị phong tỏa một tài khoản chứng khoán gồm 220.000 chứng khoán mã FLC, 71.000 chứng khoán mã HCM, 37.000 chứng khoán mã HQC, 16.000 chứng khoán mà SHB, 28.000 chứng khoán mã STB.

Bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh bị kê biên 1 bất động sản rộng 1.665m2 tại quận Thủ Đức, 7 căn hộ chung cư tại dự án LaCasa.

Bị cáo Hạnh còn bị phong tỏa hơn 4 triệu cổ phần của Tập đoàn SSG và 8,4 tỷ cổ tức.

Bị cáo Hứa Xường bị phong tỏa 10,5 triệu cổ phần Tập đoàn SSG và hơn 10 tỷ cổ tức.

Bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang bị kê biên bất động sản gắn liền với đất tại quận Thủ Đức, 6 căn hộ tại chung cư cao cấp Saigon Pearl.

Bị cáo Hồ Văn Tân bị kê biên 2 bất động sản và tài sản gắn liền trên đất tại Thủ Đức.

Bị cáo Huỳnh Thị Xuân Dung bị kê biên 1 bất động và tài sản gắn liền trên đất tại Thủ Đức.

Bị cáo Ngô Minh Quân bị kê biên 1.671m2 đất tại quận Thủ Đức.

Chiếc ô tô điện ‘made in China’ 'đẹp long lanh' giá 350 triệu đồng sắp ra mắt có gì hay?(VietQ.vn) - Thị trường Trung Quốc sắp đón nhận một chiếc ô tô điện trẻ trung, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ, có mức giá khoảng 350 triệu đồng.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn kê biên 1 bất động sản tại đường Trần Hưng Đạo (quận 1) của Công ty Phú Mỹ. 1 xe ô tô Maybach 62 của Công ty Thiên Tân.

Trong danh sách trên có những người sở hữu một lượng lớn bất động sản có giá trị, tuy nhiên cơ quan điều tra cho biết nhiều người trong số họ đã được bà Phấn nhờ đứng tên các tài sản này.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang