Loạt thực phẩm đang giảm giá mạnh mùa Covid-19: Trứng gà, trứng chim cút ‘rẻ chưa từng thấy’

author 13:30 17/04/2020

(VietQ.vn) - Nhiều mặt hàng thực phẩm đang giảm giá mạnh chưa từng thấy trên thị trường trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành.

Báo Vietnamnet thông tin, hơn 15 năm nuôi gà công nghiệp đẻ trứng, chưa bao giờ anh Khoa, chủ trang trại gà đẻ quy mô 15 vạn con ở Trảng Bom (Đồng Nai), lại rơi cảnh thua lỗ nặng và đứng trước nguy cơ phải phá đàn bán tháo như bây giờ. Làm ăn cả đời nhưng người chăn nuôi ở đây chưa bao giờ lâm vào cảnh này.

Anh tâm sự, trang trại nhà anh nuôi 150 ngàn con gà đẻ trứng, tỷ lệ gà đẻ đạt tới 85%. Song, từ Tết đến giờ, giá trứng gà giảm thê thảm, xuống dưới mức giá thành khiến anh thua lỗ nặng.

Đỉnh điểm vào thời điểm giữa tháng 2 vừa qua, giá trứng gà giảm chỉ còn 850-900 đồng/quả, tức mỗi quả trứng anh lỗ khoảng 400 đồng. Còn hiện tại, giá trứng anh đang xuất buôn ở cửa trang trại là 1.100 đồng/quả, lỗ 250 đồng/quả. “Với 150 ngàn con gà đẻ trứng, mỗi ngày tôi lỗ khoảng hơn 30 triệu đồng, một tháng tính ra lỗ tới gần 1 tỷ đồng”, anh Khoa than thở.

Theo anh Khoa, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch bị ảnh hưởng, nhà hàng khách sạn gần như không hoạt động, bếp ăn tại các trường học tạm đóng cửa... khiến nhu cầu tiêu thụ trứng gà giảm hẳn, kéo theo giá giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng.

Theo tìm hiểu của Dân Trí, khoảng hai tháng trở lại đây, giá trứng gà ở một số chợ Hà Nội giảm mạnh. Theo đó, giá trứng gà công nghiệp (trứng vỏ đỏ) có giá 11.000 đồng/10 quả, giá trứng gà Ai Cập có giá 22.000 đồng/10 quả.

 Trứng gà đang giảm giá mạnh. Ảnh: Vietnamnet

Nhiều tiểu thương tại chợ Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) cho biết, khoảng hai tháng trở lại đây giá trứng gà ở các chợ giảm 3.000-5.000 đồng/10 quả, do nguồn cung dồi dào và giá nhập buôn rẻ. Chị Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương tại chợ Xuân Đỉnh cho biết, từ cuối năm 2018 giá trứng gà đã bắt đầu dấu hiệu giảm giá. “Những năm trước vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 trứng gà công nghiệp tại các chợ có giá 15.000 đồng/10 quả, nhưng năm nay do nguồn cung dồi dào, giá nhập tại các chuồng rẻ kéo theo đó giá bán tại các chợ cũng rẻ”, chị Hương cho biết.

Bên cạnh trứng gà, thì trứng chim cút cũng giảm chưa từng thấy. Theo phản ánh của Vietnamnet, không thể cầm cự khi giá trứng chim cút giảm chỉ còn 160-180 đồng/quả, anh Trần Văn Bằng, người nuôi chim cút đẻ ở Xã Yên Bình (Vĩnh Tường) cho biết, anh vừa mới phá đàn, bán tháo chim toàn bộ 2 vạn con chim cút đang thời kỳ đẻ trứng với giá chỉ 8.000 đồng/con.

Giá trứng chim cút khoảng 280 đồng/quả, chim khi phá đàn bán thịt phải được giá 10.000 đồng/con mới hòa vốn. Nay trứng bán đã rẻ, phá đàn bán chim cút thịt mà cũng bị lỗ khoảng 2.000 đồng/con, anh than thở.

Thanh lý xong đàn chim cút đẻ, anh Bằng phun khử trùng chuồng trại, tạm thời nghỉ nuôi một thời gian, chờ giá trứng phục hồi thì mới có thể vào đàn nuôi tiếp.

Cùng chung cảnh ngộ với trứng gia cầm là tôm hùm, chưa khi nào giá tôm hùm giảm mạnh như hiện tại.

Hiện tại, tôm hùm baby trọng lượng 400 – 500gram/con chỉ còn 620.000 đồng/kg. Dòng nhỏ hơn, dao động từ 100 – 200gram/con giảm xuống 380.000 đồng/kg. Tôm hùm bông hay tôm hùm xanh cũng giảm giá 20% so với thời gian trước.

Rẻ nhất hiện tại là tôm hùm dập đá, tôm ngộp. Chúng được rao bán trên các chợ hải sản online với mức 150.000 - 160.000 đồng/kg loại 100gram/con, giá 200.000 – 230.000 đồng/kg đối với loại 200gram/con.

Với tôm ngộp từ 200 - 300gram/con, giá là 250.000 – 260.000 đồng/kg. Loại tôm to từ 0,5kg/con trở lên chỉ còn 350.000 - 380.000 đồng/kg. Mỗi loại đang giảm từ 20 - 30.000 đồng/kg so với vài ngày trước đây.

Bên cạnh đó, trái cây hè vào mùa “giá rẻ như” cho vẫn ế khách, cùng chung tình trạng với các mặt hàng nêu trên.

Theo phản ánh của Tiền Phong, những tuyến đường xung quanh khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân) như Trần Văn Giàu, đường 54, 3C... trái cây bán trên các xe đẩy có gia cực rẻ, chỉ từ 5.000-10.000 đồng/kg.

Mãng cầu được người bán giới thiệu chở từ Tây Ninh lên, do năm nay được mùa nhưng gặp dịch bệnh COVID-19 nên người mua rất ít, do đó mãng cầu dội hàng, giá siêu rẻ chỉ 10.000 đồng/kg. Đây là mức giá chưa bao giờ rẻ đến vậy của thứ quả này.

‘Thế giới có 21.000 máy bay thì 19.000 chiếc dừng hoạt động do dịch Covid-19'(VietQ.vn) - Các doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.

Trong khi đó, xoài chín vụ cũng đang trong tình cảnh "cung vượt cầu" khi không thế xuất khẩu. Tại khu chợ cạnh bến xe Chợ Lớn, xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá chỉ 25.000-30.000 đồng/kg.

“Số phận” của thanh long cũng không khá khẩm hơn, hiện rớt giá chỉ còn 10.000 đồng/kg, mua 3kg giá 20.000 đồng. Cam sành, nho, dưa hấu… và nhiều thứ quả khác nữa cũng rớt giá, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi người tập trung vào đồ ăn thiết yếu hàng ngày hơn.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang