Lôi kéo các cô gái trẻ tham gia vào đường dây bán dâm

author 16:06 24/08/2015

(VietQ.vn) - Đỗ Thị Hường thường nhắm vào các cô gái trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở địa phương khác về thuê trọ trên địa bàn, rồi gạ gẫm họ tham gia vào đường dây bán dâm qua tay "má mì" này môi giới.

Chiều 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ từ Công an thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm) chuyển lên đề nghị xem xét, xử lý đối với đối tượng Đỗ Thị Hường (SN 1981, quê quán Tuyên Quang, thuê trọ tại số 59  Phan Đăng Lưu, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an thị trấn Yên Viên phát hiện Đỗ Thị Hường có nhiều nghi vấn về hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn. Vào đầu tháng 8/1015, Tổ công tác Công an thị trấn Yên Viên phối hợp cùng công an sở tại bất ngờ kiểm tra hành chính phòng trọ ở số 83 Phan Đăng Lưu (thuộc xã Yên Viên) và phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại đây, gái bán dâm Nguyễn Thị H. (SN 1987, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) khai nhận được Đỗ Thị Hường môi giới.

Gái bán dâmẢnh minh họa

Tiến hành kiểm tra phòng trọ số 59 Phan Đăng Lưu do Đỗ Thị Hường đang thuê, cơ quan chức năng phát hiện thêm một người đàn ông nữa đang ngồi chờ đến lượt mua dâm. “Má mì” này đứng ra môi giới cho khách với 200 nghìn đồng/lượt, gái bán dâm được hưởng 50 nghìn đồng/lượt.

Hoạt động phi pháp của Đỗ Thị Hường là thường nhắm vào các cô gái trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở địa phương khác về thuê trọ trên địa bàn, rồi gạ gẫm họ tham gia vào đường dây bán dâm do "má mì" này môi giới. Mỗi khi môi giới thành công, Đỗ Thị Hường đòi khách phải trả thêm 100 đồng/lượt tiền công giao dịch. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang hoàn tất hồ sơ xr lý vụ việc theo luật định.

H.Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang