Lời khai bất ngờ của nguyên cán bộ công an truy sát nhà báo

author 06:45 05/01/2016

(VietQ.vn) - Sau khi bị cảnh sát truy nã toàn quốc, nghi phạm truy sát nhà báo ở Thái Nguyên đã "chui" vào bệnh viện tâm thần để điều trị bệnh... đau đầu!

Chiều 4/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã bắt giữ được Phạm Anh Huy (SN 1991, trú tại xóm Ngò, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) khi hắn đang lẩn trốn ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương tại Hà Nội.

Trước đó, đối tượng Phạm Anh Huy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên phát lệnh truy nã toàn quốc vì bị tình nghi chủ mưu gây ra vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó trưởng Phòng Thời sự, Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 9/2015.

Theo điều tra, cuối năm 2015, các trinh sát Công an Thái Nguyên nắm bắt được thông tin Huy đang lẩn trốn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương nên tổ chức vây bắt. Đến ngày 2/1/2016, cảnh sát đã bắt được kẻ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên này tại nơi ít ai ngờ tới.

Truy sát nhà báo ở Thái NguyênNguyên cán bộ công an Phạm Anh Huy (ảnh nhỏ) được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ việc truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Thái Nguyên), tại thời điểm bắt giữ, tâm lý của đối tượng Phạm Anh Huy vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện bất thường gì. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu được từ Huy 2 điện thoại di động và tiền mặt hắn mang theo.

“Trưng cầu giám định tâm thần kết quả bước đầu xác định, đối tượng Phạm Anh Huy không có tiền sử về bệnh tâm thần”, vị đại diện Phòng PC45 này cho hay.

Cũng theo đại diện Phòng PC45, tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy đã thừa nhận hành vi chủ mưu gây ra vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cách đây 4 tháng trước.

Theo bản khai của đối tượng Phạm Anh Huy, nguyên nhân hắn gây án là bởi nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã có những phóng sự gây ảnh hưởng tới công việc của bản thân và gia đình. Vì thế, Huy đã lên kế hoạch và gọi thêm Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, trú tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, trú tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) cùng tham gia truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đang trên đường đi làm vào ngày vào sáng ngày 4/9/2015.

Về lý do trốn trong bệnh viện tâm thần, Phạm Anh Huy rành rọt khai rằng, do anh ta bị đau đầu nên làm thủ tục xin vào nội trú tại viện điều trị! Câu trả lời của kẻ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên này, khiến cán bộ lấy lời khai không khỏi bất ngờ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc QuangNhà báo Nguyễn Ngọc Quang ở bệnh viện tại thời điểm bị truy sát

Được biết, Phạm Anh Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Do vi phạm một số quy định của ngành nên Phạm Anh Huy đã viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an. Sau đó, Huy xin nhập khẩu về gia đình ông Lý Kim Tài, ở xóm Thượng Hạ Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian ngắn sau khi nhập khẩu về nhà ông Lý Kim Tài, ngày 8/4/2014, ông Tài đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Bá Mạnh có sự chứng thực của Chủ tịch UBND xã Thần Sa.

Nguyễn Bá Mạnh chính là chủ rừng phòng hộ tại khu vực Bãi Mố, xã Thần Sa là người được nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nhắc đến trong phóng sự điều tra “Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng” phát sóng trên Đài PT-TH Thái Nguyên vào ngày 26/8 và Đài Truyền hình Việt Nam ngày 28/8.

Hiện vụ việc đang được Công an Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang