Lời khai của sát thủ máu lạnh giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh

author 06:16 27/09/2016

(VietQ.vn) - Bước đầu đối tượng Dũng khai nhận vào nhà để trộm, nhưng khi bị phát hiện hắn đã ra tay giết 4 bà cháu.

Sự kiện: thảm án quảng ninh

Lúc 20h30 ngày 26/9/2016, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục C45, Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, bắt giữ thành công, an toàn đối tượng Doãn Trung Dũng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bờ đê Bến Bính, địa phận xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Đối tượng Doãn Trung Dũng tại cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý đối tượng về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Doãn Trung Dũng là đối tượng đã giết 4 bà cháu, cướp tài sản ngày 24/9/2016 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu đối tượng Dũng khai nhận vào nhà để trộm, nhưng khi bị phát hiện hắn đã ra tay giết cả nhà.

Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, là cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Dũng rời khỏi thành phố Uông Bí. Mọi liên lạc không thực hiện được. Đến ngày 25/9, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, Dũng là nghi can liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về nhà phát hiện xác mẹ là bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) cùng bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai chị Thanh), Phạm Thu Hà (8 tuổi, con gái chị Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con chị gái chị Thanh) ở trong phòng./.

HOÀNG NGUYÊN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang