Lời khai kẻ cài mìn nổ nhà Giám đốc Công An Khánh Hòa

author 15:32 01/08/2012

(VietQ.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Nguyễn Viết Trương (SN 1956, ngụ tại số 2 đường Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đối tượng được xác định đã cài mìn gây nổ tại nhà Giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa.

Nhà chức trách cho biết, Nguyễn Viết Trương nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Sông Mã, chuyên khai thác đá tại Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa,

Khám xét nơi trú và làm việc của Trương, công an thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng liên quan tới vụ nổ: 30,4 kg thuốc nổ, 475 kíp nổ.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương theo tội danh “giết người”. Theo lời khai ban đầu của Trương, một mình y chế tạo mìn có công năng sát thương cao, tự tay gài đặt và gây nổ.

Cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu có đồng phạm trong vụ án này. Đối tượng Trương và công ty của y trước đó đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa "sờ gáy" vì liên quan đến 1 số sai phạm.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng 30/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà Đại tá Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, đã có mặt để chỉ đạo ban chuyên án sớm bắt được hung thủ.

Vụ việc đang được xử lý.

Hà Chi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang