Lũ lụt miền Trung: Đau lòng 1 người chết, bà bầu chạy lụt ở Huế

author 11:21 16/12/2016

(VietQ.vn) - Tìn tức mới nhất liên quan đến tình hình lũ lụt miền Trung, Thừa Thiên - Huế tiếp tục mưa lớn trên diện rộng, 1 người chết.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Báo Nhân Dân dẫn thông tin từ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao, từ ngày 13 đến 15-12, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 410mm. Riêng ngày 15-12, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và giông, xuất hiện đợt lũ trên sông Hương, sông Bồ. Mực nước sông Hương trên báo động 2 là 0,8m; sông Bồ dưới báo động 3 là 0,06m.

Mưa lớn đã làm một người chết là ông Phạm Minh Trí ( 40 tuổi, trú tại thôn 4 xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà), khi đang trên đường đi chăn bò qua khu vực suối Khe Trái thôn 3 đã bị nước cuốn trôi.

lu-lut-mien-trung-dau-long-1-nguoi-chet-ba-bau-chay-lut-o-hue

 Nước lũ dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường nội thị của TP Huế. Ảnh: Nhân Dân

lu-lut-mien-trung-dau-long-1-nguoi-chet-ba-bau-chay-lut-o-hue

 Lũ lụt miền Trung: Nhiều ngôi nhà tại Phú Vang (Huế) bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: Nhân Dân

Toàn tỉnh đã có 1.420 nhà bị ngập; nặng nhất là huyện Phú Lộc (600 nhà) và Quảng Điền (420 nhà). Đặc biệt, 20 hộ dân sinh sống tại sông Chợ Nọ (nhánh sông Hương) thuộc xã Phú Dương (huyện Phú Vang) bị sạt lở bờ sông uy hiếp phải di dời về nơi an toàn. Khoảng 115 ha hoa màu các loại bị ngập hoàn toàn, ước thiệt hại 100% ở các xã, phường: Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Hồ thuộc thị xã Hương Trà.

Tình hình lũ lụt, mưa lớn khiến cuộc sống của người dân Thừa Thiên Huế bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

Chiều tối 15/12, chia sẻ trên báo PL.TPHCM, ông Phạm Văn Loãn (ở thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) cho biết mực nước tại nhà ông đã vào đến sân, các tuyến đường vào nhà đã bị chia cắt, phải di chuyển bằng thuyền.

lu-lut-mien-trung-dau-long-1-nguoi-chet-ba-bau-chay-lut-o-hue

 Lũ lụt miền Trung: Chị Ngọc Ánh (người ở giữa) mang thai tháng thứ 9, đang trên đường đến nhà bà con ở nhờ chiều tối ngày 15/2. Ảnh: PLO

 

“Hiện nước đang mỗi lúc mỗi dâng cao, sau khi cho heo, gà đến chỗ cao thì gia đình di chuyển người cùng một số đồ đạc quan trọng đến nhà bà con ở nhờ. Cả xã nhiều lắm giờ ai cũng đang di dời đến nơi an toàn, di dời cả xã luôn”, ông Loãn chia sẻ.

Báo PL.TPHCM dẫn lời chị Ngọc Ánh (25 tuổi, ở Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) mang thai tháng thứ 9, trên đường cùng mẹ đến nhà người quen trú ngụ cho biết: “Hiện nay, nước gần vô nhà, đoạn đường trước nhà mực nước lên đến ngang lưng quần rồi, nên gia đình chuyển đồ lên nhà người quen ở nhờ, đề phòng em chuyển dạ vào lúc đêm hôm”.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại địa bàn Thừa Thiên – Huế, báo Nhân Dân cho hay, mưa lớn, các công trình thủy điện xả lũ khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn trong tình trạng ngập nặng. Hệ thống quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập trên 0,3m, gây ách tắc giao thông cục bộ. Các tuyến Tỉnh lộ 10A, Tỉnh lộ 10C, Tỉnh lộ 2 thuộc huyện Phú Vang ngập từ 0,3 đến 0,5m; Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 8A qua địa bàn huyện Quảng Điền vẫn còn bị ngập 0,6m.

Tin tức gió mùa đông bắc mới nhất: Hà Nội tiếp tục rét đậm hơn(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt độ.

Các tuyến đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu, sông Bồ thuộc địa phận của huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà đều bị ngập từ 0,3 đến 0,7m. Tỉnh lộ 4 khu vực tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu gần 1m. Tại xã Quảng Thọ, tuyến đường dẫn từ thôn Niêm Phò đến thị trấn Sịa bị ngập 0,8m, nhà dân chung quanh khu vực bị ngập hơn 0,3m.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 2263/CĐ-TTg, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang