Lũ lụt miền Trung: Xót xa nhìn người dân Quảng Nam chạy lũ trong đêm

authorĐỗ Thu Thoan 13:30 15/12/2016

(VietQ.vn) - Mưa lớn, các thủy điện thượng nguồn xả lũ khiến cho hàng nghìn ngôi nhà dân tại Quảng Nam chìm trong biển nước, người dân chạy lũ lụt trong đêm.

Sự kiện:

Theo tin tức mới nhất về tình hình lũ lụt miền Trung đăng tải trên Vietnamnet, đêm 14/12, nhiều người dân ở rốn lũ Đại Lộc (Quảng Nam) tất bật thu dọn tài sản, hối hả chạy lũ.

Do mưa lớn kết hợp thủy điện đầu nguồn xả lớn, từ đầu giờ đêm, nước lũ đã tràn vào hàng trăm nhà dân ở xã Đại An. Người dân phải khuân vác tài sản, dắt cả trâu bò đi tránh lũ.

Người dân đưa trâu bò lên cầu Quảng Huế - xã Đại An để tránh lũ trong đêm. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Tin từ Chi cục Phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên, đến sáng nay có 15 hồ thủy điện đang vận hành xả hồ chứa. Trong đó, có 3 hồ xả với lưu lượng lớn gồm Tả Trạch (1.040m3/s); Sông Ba Hạ (3.200m3/s) và Srepok 3 (518/638 m3/s).

Một số điểm xảy ra ngập nặng như tại các huyện Hương Trà, Phong Điền, Bình Điền, Phú Lộc, Quảng Điền, Tp Huế (Thừa Thiên Huế); Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My (Quảng Nam); Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Đức Phổ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định).

 Người dân hối hả đưa đồ lên gác cao tránh lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến sáng nay, nhiều tuyến giao thông huyết mạch vẫn bị chia cắt. Mưa lũ trong 4 ngày qua đã làm 3 người thiệt mạng. Ngoài ra tại tỉnh Phú Yên có 6 người bị thương. Hàng ngàn nhà dân ngập hoặc hư hỏng.

Chi cục phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên cảnh báo, lũ lớn, kéo dài, ngập lụt sâu, diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên. 

Sáng nay, nước sông Bàn Thạch đã tràn vào nhà dân. Chị Huỳnh Thị Huệ (khối phố 6 phường Phước Hòa) cho hay, đây là lần ngập lụt thứ hai kể từ đầu tháng.

Do nằm sát sông Bàn Thạch nên hầu hết các hộ dân ở khu vực này đều chịu chung cảnh ngập lụt. Theo quan sát, nhiều gia đình nước đã tràn vào nhà từ 20 - 30 cm.

Hiện các đoạn đường ở khu vực này đã ngập sâu trên 30 cm. Nhiều đoạn nước dâng 60 -70 cm, người dân phải dùng ghe di chuyển.

Mưa lớn cộng với việc xả lũ ở hàng loạt thủy điện khiến cho Quảng Nam chìm trong biển nước - Ảnh: Vietnamnet

Vnexpress thông tin thêm, từ ngày 12-14/12, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có mưa lớn và một số nhà máy thủy điện xả lũ khiến nhiều xã trên địa bàn ngập sâu 0,5-1 m, hàng chục tuyến đường liên thôn bị chia cắt. Tuyến đường ĐT 609 về xã Đại Hưng, Đại Lãnh đoạn qua cầu Ba Khe Trên ngập gần 1 m. Nhiều vùng rau vụ đông ven sông Thu Bồn, Vu Gia bị nước nhấn chìm, gây thiệt hại lớn cho người dân.
 

 Một hợp tác xã ngập sâu - Ảnh: Vnexpress

Ông Hồ Ngọc Mẫn, phó chủ tịch huyện Đại Lộc cho biết trên Vnexpress, các nhà máy thủy điện trước khi xả lũ đã thông báo đến chính quyền địa phương và người dân.

Cụ thể, nhà máy thủy điện A Vương thông báo lượng nước đổ về lòng hồ trên 100 m3/s, lúc 7h ngày 14/12 nhà máy tiến hành xả lũ từ 35-200 m3/s. Trước đó, nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 tiến hành xả tràn 400-900 m3/s vào lúc 20h30 ngày 13/12, do lượng nước về lòng hồ từ 200-500m3/s. Đến 22h nước đổ về lòng hồ từ 500-2000m3/s, chủ đầu tư đã tiến hành xả tràn từ 800-2.000 m3/s. Thủy điện Sông Tranh 2 cũng cho biết, trưa 14/12, nhà máy vận hành xả lũ 450m3/s. Thủy điện Sông Bung 4 trong đêm 13/12 đã điều tiết xả lũ với lượng xả 166 m3/s.

Trước tình hình mưa lũ, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Lộc đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học cho tới khi lũ rút để đảm bảo an toàn. Tương tự, huyện Duy Xuyên và TP Hội An có hơn 25.000 học sinh nghỉ học.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang