Lũ lụt, sạt lở đất đang hoành hành ở nhiều tỉnh thành, cảnh báo ngập lụt ở Hà Nội

author 16:01 20/07/2018

(VietQ.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước xuất hiện mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Cảnh báo sạt lở, lũ quét tại khu vực tỉnh Yên Bái, Lào Cai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay trên khu vực tỉnh Yên Bái đang xuất hiện mây đối lưu phát triển và gây mưa, lượng mưa trong những giờ qua tại Văn Chấn (Yên Bái) 42mm, Tân Đồng (Yên Bái) 33mm, Dương Quỳ (Lào Cai) 20mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 42mm.

Nhận định trong 1-3 giờ tới khu vực các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa khoảng 30 – 50mm, có nơi trên 80mm.

Theo đó, trong 3 đến 6 giờ tới, tình trạng sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, TX Nghĩa Lộ, Trấn Yên (Yên Bái); Hàm Yên, Yên Sơn (Tuyên Quang); Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên (Lào Cai).

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành vùng núi phía Bắc.

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành vùng núi phía Bắc. 

Tin lũ khẩn cấp trên các sông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng thông tin, ngay từ sáng ngày 20/7 mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh; sông Hoàng Long tại Bến Đế đang dao động ở mức đỉnh; sông Thương tại Lục Nam đã đạt đỉnh ở mức 4,39m (trên BĐ1: 0,09m) lúc 7h/20/7 và hiện đang xuống chậm dần. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đã đạt đỉnh ở mức 8110 m3/s (trên BĐ 1: 110 m3/s) lúc 1h chiều ngày 20/7. 

Dự báo vào lúc 19h ngày 20/7, mực nước tại Bến Đế ở mức 3,70m (dưới BĐ3: 0,30m). Sang 7h ngày 21/7 dự kiến mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,50m (mức BĐ2).

Hiện nay, lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) đang lên; lũ trên thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, hạ lưu các sông đang lên.

Dự báo đến 19h ngày 20/7, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 11,0m, ở mức BĐ2; sông Mã tại Lý Nhân lên mức 9,5m, ở mức BĐ1; sông Cả tại Dừa xuống mức 21,3m, trên BĐ1 0,8m; tại Nam Đàn lên mức 6,4m, dưới BĐ2 0,5m.

Bão số 3 đang di chuyển rất nhanh, Thái Bình và Hà Tĩnh ảnh hưởng trực tiếp(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 cả nước tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to, vùng núi cảnh báo sạt lở.

Cảnh báo lũ quét vùng núi phía Bắc

Do mưa lớn đã xảy ra tại hầu hết các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, tổng lượng mưa phổ biến trong 3 ngày qua từ 250-500mm, nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tại khu vực phía Bắc đặc biệt các tỉnh như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Đối với các vùng trũng, đô thị các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình cũng có nguy cơ ngập lụt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái: cấp 2. 

Dự báo ngày và đêm nay (20/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.  

Cảnh báo ngập lụt tại Hà Nội

Hiện nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tính đến thời điểm hiện tại: Hoàng Mai 12mm, Thanh Xuân 14mm, Đống Đa 11mm… Dự  báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa.  

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành, đặc biệt các tuyến phố thuộc các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy. Độ sâu ngập từ 0,1 m đến 0,3m tại một số tuyến phố như: Giải Phóng, Khu vực Linh Đàm, Trương Định, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến…

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang