Luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng là ai?

authorĐỗ Thu Thoan 06:00 15/12/2017

(VietQ.vn) - Mới đây, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết đã được Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng.

Sự kiện: Thời sự

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Phan Trung Hoài cho biết ông vừa được Cơ quan CSĐT Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành Ủy TP.HCM, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương).

luat-su-bao-chua-cho-ong-dinh-la-thang-la-ai

Luật sư Phan Trung Hoài. Ảnh: VietNamNet

Luật sư Phan Trung Hoài cho biết việc ông được mời tham gia bào chữa xuất phát từ nguyện vọng của ông Đinh La Thăng và gia đình ông Thăng. Tuy nhiên, ông chỉ mới nhận được giấy chứng nhận bào chữa chứ chưa được tiếp xúc với ông Đinh La Thăng tại trại tạm giam.

"Tôi chỉ mới nhận giấy bào chữa còn việc tiếp xúc với ông Đinh La Thăng thì chờ Bộ Công an thông báo sau"- luật sư Phan Trung Hoài cho biết.

Theo báo Thanh Niên, trước đó, ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành Uỷ TP.HCM, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

luat-su-bao-chua-cho-ong-dinh-la-thang-la-ai

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an, ông Đinh La Thăng bị bắt giữ về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Thăng nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank và vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng(VietQ.vn) - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, đề điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang