Liên đoàn luật sư Việt Nam: ‘Khởi tố vụ án 2 luật sư bị đánh là tín hiệu mừng’

author 16:39 13/11/2015

(VietQ.vn) - Vụ án 2 luật sư bị đánh được dư luận đặc biệt quan tâm khi người bị hại là luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân – thuộc Đoàn luật sư Hà Nội.

Liên quan đến vụ 2 luật sư bị đánh đang thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” (theo Điều 104 Bộ luật Hình sự), xảy ra ngày 3/11/2015 tại thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố điều tra vụ 2 luật sư bị đánh tại huyện Chương Mỹ vào ngày 3/11

Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố điều tra vụ 2 luật sư bị đánh tại huyện Chương Mỹ vào ngày 3/11

Việc khởi tố vụ hành hung luật sư nói trên được cơ quan điều tra căn cứ vào đơn trình báo yêu cầu của bị hại là hai anh Trần Thu Nam (sinh năm 1976), trú ở tập thể Công ty xây dựng số 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và anh Lê Văn Luân (sinh năm 1985), hộ khẩu thường trú ở thôn Thị Thôn, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) – là 2 luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội cùng các tài liệu thu thập được.

Trao đổi với báo VOV, luật sư Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, đã nhận được thông tin về vụ việc. Ông Hoài cho rằng: “Đây là tín hiệu đáng mừng. Công an Hà Nội đã tiếp nhận ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng như các luật sư để ban hành quyết định khởi tố vụ án. Liên đoàn Luật sư Việt Nam mong muốn cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan, nguyên nhân bối cảnh xảy ra vụ án, động cơ và mục đích phạm tội và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cho biết, trong quá trình điều tra, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và và Đoàn Luật sư Hà Nội sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin để làm rõ vụ án. Trước đó, ngay khi nhận được tin báo về vụ 2 luật sư bị hành hung, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội và các luật sư đã có mặt và đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện 198 - Bộ Công an cấp cứu.

2 luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam (từ trái qua) đã bị thương nặng sau vụ hành hung

2 luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam (từ trái qua) đã bị thương nặng sau vụ hành hung

Kết quả khám và chụp X quang cho thấy luật sư Trần Thu Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang, mắt, đa thương vùng đầu mặt và phải theo dõi chấn động não tại bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội. Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Hà Nội đều nhận định vụ việc hành hung, cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân của 2 luật sư nói trên diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Hà Nội đề nghị xem xét, kiểm tra diễn biến vụ việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ các đối tượng hành hung gây thương tích của hai luật sư nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, vào chiều 3/11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân có buổi làm việc với bà Đỗ Thị Mai tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) liên quan việc con trai bà Mai là Đỗ Đăng Dư bị đánh chết tại trại tạm giam. Sau khi làm việc xong và ra khỏi nhà bà Đỗ Thị Mai, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã bị một nhóm người hành hung gây thương tích.

Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ 2 luật sư bị đánh trọng thương chỉ vì xe chở 2 người phóng nhanh bắn bụi

Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ 2 luật sư bị đánh trọng thương chỉ vì xe chở 2 người phóng nhanh bắn bụi

Bước đầu điều tra Cơ quan Công an xác minh làm rõ 8 đối tượng tham gia hành hung hai luật sư gồm: Đặng Quang Huy (SN 1989, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Lưu Công Thắng (SN 1981, xã Thanh Bình, Chương Mỹ), Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, xã Trường Yên, Chương Mỹ), Cao Văn Huân (SN 1995, xã Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994, xã Tân Tiến, Chương Mỹ), Hoàng Đình Dần (sinh năm 1986, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ) đều làm ruộng; Nguyễn Gia Tú (SN 1977, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) nhân viên Quỹ tín dụng xã Đông Phương Yên.

Qua quá trình đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc hành hung hai luật sư là do nhóm này bị xe ô tô 4 chỗ, trên xe có hai luật sư, phóng nhanh bắn bụi bẩn lên người nên các đối tượng đuổi theo đón đợi rồi hành hung trả đũa.

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang